Khách mời hôm nay: Chử Thị Thanh Hương - Người 'đi tìm' âm thanh cho trẻ khiếm thính

Với mỗi người, bất kỳ sự khiếm khuyết nào của cơ thể đều là thiệt thòi, riêng đối với người khiếm thính - đó là gốc rễ của mọi sự thiệt thòi. Chính vì lẽ đó, trong hành trình đặc biệt cùng cô con gái nhỏ Hồng Anh đi tìm âm thanh, chị Chử Thị Thanh Hương đã thành lập Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam và người khiếm thính Việt Nam với mong muốn đồng hành cùng những phụ huynh giúp những đứa trẻ mang trong mình những khiếm khuyết bẩm sinh có thể nghe được âm thanh và có tương lai như những đứa trẻ bình thường khác. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này.

Trong suốt những năm tìm cách chữa chạy cho con gái, đặc biệt là khi sang nước ngoài thăm khám, chị Hương đã phát hiện ra có quá nhiều thứ còn thiếu tại Việt Nam đặc biệt là các thông tin, kiến thức, các dịch vụ hỗ trợ từ y học, cộng đồng, chia sẻ đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thính nói riêng ... mà những điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hướng phát triển của trẻ khiếm thính. Trở về Việt Nam với quyết tâm mong muốn trám lại quãng thời gian vàng phát triển về ngôn ngữ của con đã bị lỡ, chị Hương đã nghỉ việc đồng hành cùng con và thành lập ra Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam và người khiếm thính Việt Nam để gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ phụ huynh cùng cảnh ngộ. Ngoài việc học hỏi để giúp con, chị Hương còn đem những kiến thức và tình thương của mình giúp đỡ các bé khiếm thính và phụ huynh có con khiếm thính khác như tặng tủ sách, kêu gọi hỗ trợ máy trợ thính, tổ chức các lớp hướng nghiệp cho các con khuyết tật, kết nối và cùng các chuyên gia tổ chức các buổi tập huấn, các buổi nói chuyện ở Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Quảng Bình..., giúp phụ huynh có thêm kiến thức dạy và đồng hành cùng con.

Hành trình đi tìm âm thanh cho con là cả một hành trình dài và đầy nỗ lực của các bậc cha mẹ, bởi những đứa trẻ khiếm khuyết luôn cần nhiều hơn sự yêu thương từ cha mẹ, những bậc phụ huynh chính là người bạn và đồng hành để giúp con thấy mình không cô độc

Những buổi hoạt động của Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam và người khiếm thính Việt Nam vẫn được tổ chức đều đặn nhằm tạo ra một môi trường cho các bạn nhỏ đến tham gia, trải nghiệm, học tập và vui chơi giúp cho các con tự tin hơn và hòa nhập với cộng đồng.

Những đứa trẻ khi sinh ra không lành lặn luôn luôn thiệt thòi hơn với các bạn đồng trang lứa, nhưng những trăn trở của các bậc phụ huynh có con bị khiếm khuyết cũng luôn thường trực, bởi họ lo rằng một ngày không còn trong vòng tay của cha mẹ nữa những đứa trẻ đó sẽ phải tự xoay xở như thế nào. Nỗi trăn trở đó sẽ vơi bớt khi tất cả họ cùng dang rộng vòng tay yêu thương đến với những người khuyết tật. Tình yêu thương từ gia đình, từ cộng đồng chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tất cả những đứa trẻ khiếm khuyết.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Thu - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-moi-hom-nay-chu-thi-thanh-huong-nguoi-di-tim-am-thanh-cho-tre-khiem-thinh-213357.htm