Khắc phục sạt lở và ứng phó hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 23-9, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8566/VPCP-NN gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); Kế hoạch và Ðầu tư (KH-ÐT); Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau và nhân dân địa phương gia cố bảo vệ tuyến đê Biển Tây. Ảnh: VĂN ÐỨC

Theo đó, tiếp theo đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ NN-PTNT và Bộ KH-ÐT về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng NN-PTNT làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo các Bộ: KH-ÐT, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo địa phương khẩn trương kiểm tra đánh giá về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, công tác khắc phục và bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân tại các khu vực bị sạt lở ở ÐBSCL.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và các nghiên cứu đánh giá về thực trạng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ sạt lở (đã và đang được thực hiện), đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất của người dân; đồng thời có phương án chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020 nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra tại ÐBSCL.

Theo Ðài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Ðồng Nai sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường vào đầu tháng 9 âm lịch; mực nước cao nhất đợt này xuất hiện từ ngày 30-9 đến 1-10. Theo đó, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Ðồng Ðiền) lên mức 1,53 đến 1,58 m (cao hơn báo động 2 từ 0,03 đến 0,08 m). Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh ở cấp độ 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Mục tiêu đầu tư dự án nhằm xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong khu vực cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 7. Tổng mức đầu tư dự án là 48 tỷ đồng.

UBND tỉnh Long An vừa công bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở bờ sông Cần Giuộc với tổng chiều dài khoảng 2.400 m thuộc huyện Cần Giuộc. Ðể bảo đảm an toàn về người và tài sản, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cắm mốc và biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở; có phương án di dời nhà cửa, tài sản người dân đến nơi an toàn...

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) TP Hồ Chí Minh, hiện nay, trên địa bàn có 37 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch. Những vị trí sạt lở thuộc các quận, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn và các quận 2, 7, 8, Bình Thạnh, Thủ Ðức.

Tình hình sạt lở bờ sông tại Hậu Giang trong những năm qua rất phức tạp, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 46 điểm sạt lở, với chiều dài sạt lở 1.112,7 m, diện tích mất đất 5.640 m2, ước thiệt hại 2,318 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tiền Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại bốn địa điểm là bờ sông Bảo Ðịnh, đê biển Gò Công, bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong và tại khu dân cư ấp Ðèn Ðỏ, xã Tân Thành (Gò Công Ðông). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ bị sạt lở nguy hiểm; lắp biển báo cho khu vực bị sạt lở.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, hiện nay khu vực Tây Nguyên có chín hồ chứa thủy điện vận hành liên hồ và 18 hồ xả điều tiết qua tràn; khu vực Ðông Nam Bộ có ba hồ chứa vận hành liên hồ xả điều tiết qua tràn. Ngoài ra, ngày 23-9, lưu lượng nước về hồ thủy điện Trị An là 1.900 m3/giây, có xu hướng giảm. Ðối với hồ chứa thủy lợi khu vực Tây Nguyên có bốn hồ xả tràn là Ayun Hạ, Ia Mơr, Hoàng Ân, Ea Soup Thượng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên nhiều nơi ở vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống còn từ 15 đến 18 độ C; một số nơi giảm sâu như: Sìn Hồ (Lai Châu) là 11,60C, Sa Pa (Lào Cai) là 13,9 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) 12,8 độ C. Dự báo, từ nay đến ngày 30-9, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết hanh khô, khu vực miền núi nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Nguyên nhân ngao chết hàng loạt tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh)

Ngày 23-9, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có kết quả xét nghiệm về các mẫu bệnh phẩm lấy tại các bãi nuôi ngao ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Kết quả ghi nhận, tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt đều âm tính với bệnh Perkinsus. Trước đó, từ ngày 9 đến 15-9, tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ có gần 80 ha ngao nuôi bị chết với khối lượng hơn 260 tấn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41664602-khac-phuc-sat-lo-va-ung-pho-han-han-o-dong-bang-song-cuu-long.html