Khắc phục hậu quả, chăm lo cho người dân gặp nạn

Đến trưa 02/4, trong đống hoang tàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà ven kênh Tàu Hủ (nằm trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, P2Q8), khói vẫn còn âm ỉ. Suốt đêm 01 và rạng sáng 02/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM (CATP); điều tra viên của Đội Điều tra tổng hợp, CAQ8 đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Bất lực nhìn nhà cửa bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà lấn kênh Tàu Hủ xảy ra lúc 19 giờ 40 ngày 01/4. Vị trí bùng phát ngọn lửa được xác định nằm tại một bãi chứa vật liệu gỗ gia dụng cũ ở số 124/4 đường Phạm Thế Hiển (P2Q8). Người dân phát hiện hỏa hoạn đã cố gắng dùng bình chữa cháy, vòi nước trong nhà dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng và bao trùm cả khu vực. Sự việc được báo về Trung tâm cứu hộ 114, Công an TPHCM. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ8; Đội Khu vực 1 và Đội Trên sông, Phòng PCCC&CNCH lập tức có mặt tham gia công tác dập lửa, CNCH.

Đại diện chỉ huy cứu hộ cho biết, bằng tất cả quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, tập thể CBCS lực lượng PCCC&CNCH khẩn trương sơ tán các hộ dân tại khu vực có nguy cơ cháy lan. Song song đó, lực lượng chữa cháy trên bộ và trên sông đã chạy đua với thời gian, áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa nhanh nhất, hạn chế thiệt hại cho người dân. Đến khoảng 21 giờ, đám cháy được khống chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi các hộ dân trong vụ hỏa hoạn

Chiều 02/4, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại đường Phạm Thế Hiển (P2Q8) vào tối 01/4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do vụ cháy

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ cháy. Đồng thời, ông Hải ân cần động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn và mong muốn họ sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị Quận 8 cần quan tâm hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, yêu cầu phải bảo đảm phát huy tác dụng công tác phòng cháy, chữa cháy bốn tại chỗ; phòng ngừa có hiệu quả nạn cháy, nổ xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân...

NGÂN LINH

Theo ước tính của lực lượng chức năng, tổng diện tích cháy là 470m2. Trong đó, cháy hoàn toàn 50m2 nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150m2 diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320m2 diện tích bãi vật liệu gỗ cũ (nằm phía sau dãy nhà, ngay bờ sông)... Khoảng 0 giờ ngày 02/4, công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây cháy bắt đầu được lực lượng kỹ thuật hình sự và điều tra viên của Đội Điều tra tổng hợp, CAQ8 thực hiện.

Có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ hỏa hoạn diễn ra dữ dội nhất, phóng viên (PV) Chuyên đề Công an TPHCM nghe được nhiều câu chuyện xúc động về các hộ dân có nhà cửa bị cháy. Ông Tám, một trường hợp có nhà bị ảnh hưởng do hỏa hoạn nghẹn ngào: "Khi xảy ra cháy, tôi đang ở ngoài đường để đi mua đồ ăn tối. Vừa về đến đầu hẻm thì hay tin cháy lớn tại nhà mình ở".

Thời điểm này, ông Tám dù muốn chạy về nhà nhanh nhưng không được. Để bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho việc chữa cháy, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực. Ông Tám nói thêm, bản thân chỉ còn biết quay lại cầu Chữ Y để theo dõi. "Cháy như vậy thì nhà cửa, đồ đạc và cả giấy tờ quan trọng mất hết rồi, nhà tôi chắc giờ chẳng còn gì!" - ông Tám bàng hoàng.

Chị Trương Kim Yến là trường hợp cùng lúc bị cháy 2 căn nhà, không giấu được sự xúc động. "Nhà tôi có nhiều tài sản như vàng, tiền nhưng không kịp về để cứu, giờ không biết phải làm sao. Lửa cháy nhanh quá, chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân" - chị kể lại.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, tối cùng ngày, PV còn ghi nhận thêm nhiều hoàn cảnh khác. Tất cả đều thể hiện sự bất lực khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi.

Khẩn trương ổn định đời sống người dân

Chiều 02/4, UBND Q8 đã tổ chức buổi họp báo, thông tin chính thức toàn bộ diễn biến về sự cố hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này. Ông Nguyễn Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND Q8 thông tin, khu vực xảy ra cháy từng được kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các cơ sở tập kết vật liệu gỗ cũ không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Cạnh đó, UBND P2Q8 đã thành lập tổ liên gia PCCC, lắp đặt chuông báo cháy tại khu vực trên để xử lý, cảnh báo đến người dân khi xảy ra cháy nổ; đồng thời vận động người dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Cận cảnh quá trình chữa cháy, bảo vệ tài sản người dân

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP cho biết, khu vực cháy nằm sâu bên trong nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Dưới dòng kênh, tàu chữa cháy cũng được huy động, tiếp cận hiện trường dùng vòi rồng phun nước dập lửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận cũng vô cùng khó khăn do khói lửa bao trùm, gió thổi làm khói che khuất tầm kiểm soát. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng lực lượng chức năng cho biết đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2, dãy nhà liền kề phía bên phải của căn nhà cháy hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát tại bãi chứa gỗ không có người trông coi. Vào thời điểm nắng nóng và gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng. Theo đó, thiệt hại về tài sản với tổng diện tích cháy được xác định khoảng trên 470m2. Số hộ dân bị ảnh hưởng gồm: 2 hộ dân bị cháy nhà, 1 hộ kế bên bị ảnh hưởng nặng và 6 hộ xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ. Hỏa hoạn dù gây thiệt hài lớn về tài sản, nhưng may mắn không xảy ra bất kỳ thương vong nào về người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia dập lửa

"UBND Q8 đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng để người dân sớm ổn định cuộc sống" - ông Tú thông tin. Theo ông Tú, trên địa bàn Q8 hiện có khoảng 10.000 căn nhà ven kênh, rạch. Khu vực cháy xảy ra thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang bờ nam kênh Đôi và cơ quan chức năng thành lập tổ công tác di dời khoảng 5.000 căn nhà. Hàng năm, UBND quận 8 triển khai kiểm tra công tác PCCC trên toàn địa bàn, trong đó có các hộ dân sinh sống ven kênh rạch và nhất là vào mùa hanh khô.

Về công tác hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng từ vụ cháy, tính đến 14 giờ ngày 02/4, các ban ngành đoàn thể và cá nhân đã chăm lo 279 triệu đồng. Trong đó, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ 55 triệu đồng cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Tàu chữa cháy trên sông của Công an TPHCM

Hoang tàn khu nhà ven kênh Tàu Hủ sáng 02/4

Bên cạnh đó, UBND Q8 phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Q8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Q8, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Q8, Quận đoàn Q8 hỗ trợ 198 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam Q7 hỗ trợ 26 cá nhân bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng. Đại diện UBND Q8 cũng thông tin thêm, chính quyền địa phương (UBND P2) khẩn trương bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm... cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại vụ cháy.

PHƯƠNG VINH - VĂN TOÀN - ĐỨC NAM

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/khac-phuc-hau-qua-cham-lo-cho-nguoi-dan-gap-nan_160674.html