Khác biệt

Sau trải nghiệm không thực sự ấn tượng cùng đội tuyển U22 tại SEA Games 32, ngày 15/6, ông Philippe sẽ có trận ra mắt cùng đội tuyển Quốc gia trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) trong trận đấu gặp tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và sau đó, đúng 5 ngày là trận đấu gặp đội tuyển Syria ngày 20/6 tại sân Thiên Trường (Nam Định).

Tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cùng chung một sân, giáo án là cách làm khác biệt của HLV Troussier. Ảnh: vietnamnet.vn

Dễ thấy, chưa nói đến thành tích hay lối chơi, ngay cách chọn quân cũng như cách huấn luyện của ông Philippe Troussier lúc này đang cho thấy nhiều mới mẻ so với người tiền nhiệm Park Hang - seo. Cụ thể, trong cả 2 đợt tập trung từ khi trở thành HLV trưởng bóng đá Việt Nam, ông Philippe Troussier đã tạo ra mô hình “2 trong 1” cho tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Trước đây, dù tập trung cùng thời điểm, ông Park Hang - seo vẫn tách biệt 2 đội. Thỉnh thoảng mới “đôn” vài cá nhân xuất sắc ở U23 lên tập chung cùng đàn anh. Dưới thời ông thầy người Pháp thì khác, tuyển Việt Nam lẫn U23 tập cùng một sân hay giáo án. Không những vậy, ông Philippe Troussier có thể sẽ dùng một vài cầu thủ U23 cho 2 trận giao hữu nhân dịp FIFA Days, một khi các đàn em thể hiện xuất sắc.

Trộn lẫn 2 đội tuyển trên cùng sân tập, chung ban huấn luyện hay điều kiện sinh hoạt là muốn tạo cảm giác cho U23 Việt Nam rằng họ đủ sức và điều kiện cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh. Sự tiến bộ của cầu thủ trẻ cũng là động lực cho những đàn anh một khi không muốn mất chỗ, ít nhất trong 2 trận đấu giao hữu tới. Việc cả 2 đội “học chung một lớp” cũng là cách giúp cho ông Philippe Troussier không mất nhiều thời gian truyền đạt ý tưởng chiến thuật.

Dưới thời HLV Park Hang - seo, hàng tiền vệ thường ít có sự biến động về nhân sự, nhưng với HLV Philippe Troussier thì khác. Ở tuyển Việt Nam, tuyến giữa đang rất chật chội. Đây cũng là nơi ông Philippe Troussier trao cơ hội cho nhiều tân binh nhất trong đợt tập trung lần này. Ngoài những tên tuổi quen thuộc là Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, số còn lại đều chưa từng khoác áo tuyển Việt Nam, hoặc ít cơ hội được thể hiện trước đây, như Hải Huy, Việt Hưng, Thành Long, Trọng Long…

Tuyển Việt Nam có gần như đầy đủ các ngôi sao, nhưng không ai là chắc suất đá chính. Những gương mặt nổi bật như Tuấn Anh hay Quang Hải, nếu không có phong độ tốt vẫn có thể phải ngồi dự bị. Với triết lý kiểm soát bóng, chơi pressing tầm cao, HLV Philippe Troussier sẽ ưu tiên cho một hàng tiền vệ chơi cơ động, đa năng, có khả năng tranh chấp và kiến thiết cho hàng công.

Sẽ rất thích hợp khi thời điểm khởi đầu, thầy trò HLV Philippe Troussier gặp Hồng Kông (Trung Quốc), đội được đánh giá là yếu hơn và Syria, đối thủ ngang tài ngang sức. Đây là hai đối thủ sở hữu hai phong cách thi đấu khác nhau, đến từ hai khu vực hoàn toàn khác biệt của châu lục. Các tuyển thủ sẽ có những trải nghiệm đa dạng hơn nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình phía trước, mà trước mắt là vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10.

Đội tuyển Việt Nam đã chạm ngưỡng giới hạn với lối chơi phòng ngự phản công thời ông Park nắm quyền. Ông Troussier chưa chắc thành công với lựa chọn của ông, nhưng lúc này sự thay đổi là điều bắt buộc. Còn cần bao lâu để sự thay đổi ấy mang đến “quả ngọt” thì còn hãy chờ xem!

Đình Nam

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/khac-biet-129154.html