Kêu gọi người dân chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ người khó khăn

Ngày 30/3, tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Bạc Liêu đã diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Đại diện các sở, ngành, địa phương, lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân". Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và đông đảo người dân cùng tham gia hoạt động này.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2024 kêu gọi người dân tích cực tham gia chạy đồng hành với tinh thần Olympic “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn”, hoàn thành tốt cự ly đường chạy của mình. Ông đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao theo như lời kêu gọi của Bác Hồ cách đây 78 năm, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào này phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hơn.

Ngay sau lễ phát động, tất cả mọi người nắm tay và hô vang khẩu hiệu: “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước", cùng nhau chạy bộ vòng quanh Quảng trường Hùng Vương nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực tham gia tập luyện Thể dục Thể thao, nâng cao sức khỏe để lao động tốt, học tập tốt.

Còn tại Vĩnh Long, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn phát động chương trình chạy hưởng ứng chiến “Triệu bước chân nhân ái” 2024, thu hút hơn 260 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đoàn viên và sinh viên tham gia.

Đây là sự kiện hưởng ứng Tháng Nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng về các giá trị nhân đạo, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Triều cho biết, chương trình “Triệu bước chân nhân ái” là một chiến dịch chạy bộ, đi bộ miễn phí dành cho cộng đồng, là “hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Người tham gia có thể chạy bộ, đi bộ tự do ở bất cứ đâu vào bất kỳ thời gian nào, chủ động ghi lại quãng đường trên các thiết bị di động để tích lũy số km để đóng góp cho hoạt động nhân đạo đến ngày 22/4.

Mỗi km chạy của người tham gia được ghi nhận có giá trị đóng góp 5.000 đồng để trợ giúp cho các hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Tây Bắc. Toàn tỉnh Vĩnh Long phấn đấu vận động 1.000 người tham gia chương trình, chạy đạt 20.000 km (mỗi người chạy 20km) đóng góp 100 triệu đồng. Nguồn lực vận động được sẽ góp phần cùng cả nước hỗ trợ sinh kế cho 70 gia đình nghèo, khám bệnh cho 7.000 người, tư vấn dinh dưỡng cấp sữa cho 7.000 học sinh nghèo, hỗ trợ 7 bếp ăn bán trú cho trường học vùng cao, phục vụ 700 người tham gia chợ nhân đạo tại các tỉnh Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và tình nguyện viên tích cực tham gia, vận động mọi người cùng tham gia để vừa rèn luyện sức khỏe, chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh Tây Bắc.

Trong sáng 30/3, hơn 260 người đã đăng ký tham gia chiến dịch qua các ứng dụng và chạy với cự ly 3km xung quanh Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Chanh Đa - Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/keu-goi-nguoi-dan-chay-bo-de-ren-luyen-suc-khoe-giup-do-nguoi-kho-khan-20240330101104877.htm