Kết thúc điều tra vụ cá độ bóng đá, ghi số đề trên mạng với giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng

Năm 2023, lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang tấn công quyết liệt các loại tội phạm, tỷ lệ khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 86,39%. Trong số vụ án điển hình năm 2023 có vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề trên không gian mạng với số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Sáng 7-2, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cho biết như trên.

Đại tá Diệp Văn Thế cho biết riêng đối với vụ án tổ chức đánh bạc hơn 1.200 tỷ đồng nói trên hiện Công an tỉnh Kiên Giang đã kết thúc điều tra.

Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Diệp Văn Thế cho biết năm 2023, lực lượng chức năng cơ bản bảo đảm tốt an ninh, trật tự; an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công an toàn tỉnh tấn công quyết liệt các loại tội phạm, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,17%; triệt xóa, làm tan rã 15 băng nhóm, 127 đối tượng, 302 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.379 đối tượng.

Các vụ án đáng chú ý trong năm 2023 ngoài 2 vụ án đánh bạc 1.200 tỷ đồng còn có chuyên án cướp, cướp giật tài sản bắt 15 đối tượng ở Châu Thành; khám phá nhanh, bắt 13 đối tượng trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang)…

Quang cảnh hội nghị.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Diệp Văn Thế chỉ đạo thời gian tới các cấp, ngành cần thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời tình hình nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự. Các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo xử lý tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng… không để phức tạp, trở thành điểm nóng làm phát sinh tội phạm.

Đại tá Diệp Văn Thế (bìa trái) trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Đại tá Diệp Văn Thế cho rằng để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Đại tá Diệp Văn Thế (thứ ba, từ trái qua) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Tại hội nghị, Bộ Công an tặng bằng khen 15 tập thể thuộc tỉnh Kiên Giang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 84 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 2 vụ mua bán người, 4 vụ tham nhũng, chức vụ. Về tội phạm kinh tế phát hiện 414 vụ, chủ yếu là sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trên lĩnh vực môi trường, lực lượng chức năng phát hiện 202 vụ vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin và ảnh: TÂY HỒ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/ket-thuc-dieu-tra-vu-ca-do-bong-da-ghi-so-de-tren-mang-voi-giao-dich-hon-1-200-ty-dong-19007.html