Kết thúc đàm phán quân sự hai miền Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền Triều Tiên diễn ra trong hai ngày qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này. Dẫn lời một quan chức quốc phòng, Yonhap cho biết "đàm phán đã đổ vỡ do những khác biệt về chương trình nghị sự của đàm phán cấp cao hơn", hai bên không ấn định được thời điểm tiến hành các cuộc gặp trù bị tiếp theo. Hàn Quốc yêu cầu đối thoại quân sự cấp cao phải tập trung vào cả hai vấn đề tàu chiến Cheonan bị chìm và vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai bên chỉ tốt đẹp sau khi Triều Tiên xin lỗi và trừng trị những đối tượng chịu trách nhiệm về các vụ việc này. Trong khi đó, Triều Tiên đề xuất chương trình nghị sự tập trung vào "ngăn chặn tất cả các hành động quân sự có thể được xem là những hành vi khiêu khích đối với bên kia", đồng thời bác bỏ mọi liên quan tới vụ chìm tàu chiến của Hàn Quốc. Cuộc đàm phán quân sự này được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom từ ngày 8/2, là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong ngày 23/11/2010. Theo tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ra ngày 9/2, Triều Tiên đã đề nghị Mỹ nối lại viện trợ lương thực vốn bị gián đoạn trong hai năm qua. Tờ báo dẫn lời ông Han Sang-Ryol, Phó Đại diện Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết trong cuộc gặp ngày 14/1 tại New York với ông Robert King - Đặc phái viên về nhân quyền của Mỹ tại Triều Tiên, ông Ryol nói rằng Triều Tiên sẽ cho phép các thanh sát viên giám sát hoạt động viện trợ lương thực tại nước này "như phía Mỹ muốn." Mỹ ngừng các hoạt động viện trợ lương thực cho Triều Tiên từ tháng 3/2009 sau khi Bình Nhưỡng từ chối đề nghị của Washington tăng thêm số lượng các giám sát viên biết tiếng Triều Tiên với lý do để đảm viện trợ đến được tay người dân./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ket-thuc-dam-phan-quan-su-hai-mien-trieu-tien/20112/77574.vnplus