Kết quả vòng 1/8 Champions League: Arsenal vào tứ kết sau 14 năm

Ở hai trận đấu vòng 1/8 Champions League, Arsenal đánh bại Porto sau loạt sút 11m để vào tứ kết Champions League sau 14 năm. Trong khi đó, Barcelona cũng vượt qua đối thủ là Napoli với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Arsenal vào tứ kết sau 14 năm

Ở trận lượt đi vòng 1/8, Arsenal đã để thua Porto 0-1 tại Bồ Đào Nha. Đây là kết quả không có lợi cho thầy trò HLV Arteta trong cuộc tái đấu trên sân nhà. Với quyết tâm đánh bại đối thủ để tìm vé vào tứ kết, Arteta thể hiện bộ mặt khác hoàn toàn so với trận lượt đi. Đội chủ nhà tạo được sức ép tốt về phía khung thành của Porto, tuy nhiên các pha dứt điểm của các cầu thủ Arsenal chưa đủ tốt để khiến thủ thành Costa vào lưới nhặt bóng.

Arsenal vào tứ kết Champions League sau 14 năm. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, có 1 bàn thắng dẫn trước ở trận lượt đi giúp Porto dễ tính toán trong việc triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Sau những phút bị ép sân, đội bóng của Bồ Đào Nha đã lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía Arsenal.

Bất ngờ xảy ra ở phút 41, Arsenal có được một pha tổ chức tấn công nguy hiểm, Trossard thoát xuống nhận bóng ở phía trái trong vòng cấm địa rồi thực hiện cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Costa, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp tinh thần đội chủ nhà lên cao và nắm phần chủ động trong thời gian thi đấu còn lại của trận đấu. Phút thứ 67, Arsenal đưa được bóng vào lưới lần thứ 2 sau pha dứt điểm của Odegaard, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Havertz phạm lỗi với Pepe ở tình huống tranh chấp trước đó.

Ở những phút còn lại, hai đội không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp hai, cũng như trong 30 phút hiệp phụ và buộc phải thi đấu luân lưu khi tổng tỷ số hòa 1-1. Trên chấm 11m, Odegaard, Havertz, Saka và Rice lần lượt sút thành công cho Arsenal. Trong khi đó, Wendell sút hỏng ở lượt thứ hai, Galeno sút hỏng ở lượt thứ 4 khiến đội khách thua cuộc với tỷ số 2-4. Chiến thắng này giúp Arsenal vào tứ kết Champions League sau 14 năm.

Barcelona đánh bại Napoli

Ở một trận đấu khác diễn ra trên sân Nou Camp, chủ nhà Barcelona tiếp đón Napoli. Trước đó, ở trận lượt đi cách đây 3 tuần, Barcelona cầm hòa Napoli với tỷ số 1-1. Trở về Nou Camp, Barcelona có được lợi thế nhất định khi HLV Xavi Hernadez có trong tay đội hình mạnh nhất cũng như sự cổ vũ từ khán giả nhà.

Barcelona đánh bại Napoli để vào tứ kết Champion League.

Ở trận đầu này, HLV Xavi Hernandez tung ra sân bộ ba tiền đạo Lewandowski, Yamal và Raphinha đá chính từ đầu. Ngay ở những phút đầu tiên, Barcelona đã chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép lên phần sân của Napoli. Không phải chờ quá lâu sau những nỗ lực tấn công, Fermin Lopez mở tỷ số ở phút thứ 15 sau pha kiến tạo từ Raphinha cho Barcelona. Bàn thắng càng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn. Bàn thắng thứ 2 đến sau đó ở phút thứ 17 khi Raphinha tiếp tục ghi dấu ấn với pha đi bóng vào trung lộ rồi sút trúng cột dọc, Joao Cancelo lao vào đệm bóng cận thành tung lưới đối thủ.

Nhận hai bàn thua chóng vánh, Napoli tổ chức lại đội hình, triển khai tấn công. Phút thứ 30, Amir Rrahmani sút tung lưới Ter Stergen sau đường căng ngang thuận lợi của Matteo Politano. Bước sang hiệp 2, Napoli đẩy cao đội hình và nắm thế chủ động, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng trong ngày thi đấu vô duyên của hàng công, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không thể tận dụng khiến đại diện của Serie A phải trả giá.

Phút thứ 83, Lewandowski ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng xứ Catalonia và vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, qua đó giành tấm vé vào tứ kết UEFA Champions League. Đây là lần đầu tiên Barcelona vào tứ kết Champions League kể từ năm 2020. Hai mùa giải gần nhất dưới thời HLV Xavi, Barcelona đều dừng bước từ vòng bảng Champions League và bị loại sớm khi xuống chơi ở Europa League.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ket-qua-vong-1-8-champions-league-arsenal-vao-tu-ket-sau-14-nam.html