Kết nối niềm đam mê đờn, ca

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có nhiều câu lạc bộ đờn ca tài tử, tuy những câu lạc bộ này quy mô nhỏ nhưng duy trì sinh hoạt đều đặn, giao lưu định kỳ, cùng nhau giữ gìn và phát huy giá trị, nét đẹp của bộ môn nghệ thuật này.

Các thành viên trong buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang).

Hiện nhiều ấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có câu lạc bộ đờn ca tài tử. Đây là nơi để những người am hiểu và yêu thích đờn ca tài tử gặp gỡ, giao lưu cũng như tìm kiếm tài năng trẻ góp phần phát triển bộ môn nghệ thuật này.

Dù không được tổ chức trang trọng, không có sân khấu lớn để biểu diễn nhưng các thành viên câu lạc bộ tích cực tham gia và cống hiến vì tình yêu đối với đờn ca tài tử.

Câu lạc bộ đờn ca tài tử Quang Trung, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất được thành lập năm 2020, sinh hoạt định kỳ từ 17-20 giờ thứ bảy hàng tuần.

Ông Lâm Quang Trung - chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử Quang Trung cho biết: “Trước đây vào cuối tuần tôi cùng bạn đàn hát giải trí. Sau đó có nhiều người hát khuyên tôi thành lập câu lạc bộ để người yêu thích đờn ca tài tử sinh hoạt. Ban đầu câu lạc bộ có 5 thành viên, hiện có hơn 20 thành viên, không chỉ ở Kiên Giang mà nhiều người ở An Giang, Đồng Tháp cũng tham gia câu lạc bộ”.

Câu lạc bộ Quang Trung không thu phí, người thân ông Trung yêu thích đờn ca tài tử và ủng hộ việc ông phát triển câu lạc bộ, vợ ông Trung đảm nhận việc nấu ăn cho các thành viên khi tham gia sinh hoạt.

Nhiều người được trau dồi, học thêm những nét riêng về đờn ca tài tử và tìm được niềm vui khi tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ. Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất - thành viên của câu lạc bộ đờn ca tài tử Quang Trung chia sẻ: “Tôi được người anh giới thiệu đến với câu lạc bộ Quang Trung. Sau khi tham gia tôi kết giao được nhiều người bạn cùng sở thích, đây là nơi tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống và vượt qua áp lực công việc. Từ một người chỉ biết thưởng thức, giờ tôi có thể hát và đờn khi đi giao lưu với mọi người”.

Ông Hồ Văn Thắm, ngụ huyện Kiên Lương cùng người bạn thành lập câu lạc bộ đờn ca tài tử và dành hai buổi tối cuối tuần để gặp gỡ và giao lưu đàn, hát. Ông là nhạc công và thường đi theo ban nhạc để biểu diễn tại các dịp lễ hội hoặc đám tiệc ở địa phương nên câu lạc bộ là nơi để ông nâng cao tay nghề.

Ông Thắm nói: “Chúng tôi thành lập câu lạc bộ để cùng nhau ôn tập, bồi dưỡng và tích lũy kiến thức về đờn ca tài tử. Tôi bất ngờ khi có nhiều bạn trẻ hứng thú với đờn ca tài tử, các em đến và nhờ tôi chỉ cách hát để tham gia thi diễn văn nghệ. Tôi tự hào khi thấy người trẻ dành tình cảm cho bộ môn nghệ thuật truyền thống”.

Thời gian qua, ông Thắm thường xuyên cùng các thành viên câu lạc bộ tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ trong, ngoài tỉnh và mong có thể phát triển câu lạc bộ để nơi đây trở thành địa điểm hội ngộ của người yêu thích đờn ca tài tử.

Bài và ảnh: TƯỜNG VI

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/ket-noi-niem-dam-me-don-ca-12764.html