Kết nối các sản phẩm nông sản với Phiên chợ quê cuối năm

Ngày 23/12/2023, tại huyện Vân Canh (Bình Định), diễn ra Phiên chợ quê cuối năm nhằm kết nối các sản phẩm nông sản của vùng dân tộc thiểu só và miền núi thuộc 5 huyện miền núi, trung du của tỉnh.

Phiên chợ quê cuối năm của huyện Vân Canh giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP địa phương

Phiên chợ quê cuối năm Vân Canh trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP địa phương; sản phẩm thủ công mỹ nghệ (sản phẩm mây, tre đan...); kết nối các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ tại các địa phương thuộc vùng Dự án 8, tạo động lực phát triển sản phẩm đặc trưng của vùng miền.

Phiên chợ kết nối các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ tại các địa phương thuộc vùng Dự án 8

Bên cạnh đó, xây dựng không gian phiên chợ quê, trang trí tiểu cảnh, cây nêu, sản phẩm thổ cẩm - nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số

Phát biểu Khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Phùng Thị Ngọc Tuyết cho biết: "Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án 8 được triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động "Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Phát huy tài nguyên bản địa" và Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công trong thời gian vừa qua, hoạt động "Phiên chợ quê cuối năm" được tổ chức tại huyện Vân Canh với mong muốn khơi gợi, duy trì nét văn hóa đặc trưng của quê hương, cũng là dịp kết nối các sản phẩm nông sản của 5 xã/thị trấn của huyện Vân Canh và 4 huyện miền núi trung du của tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Phùng Thị Ngọc Tuyết (thứ 2, từ phải sang) thăm các gian hàng

Các sản phẩm nông sản địa phương được bán tại Phiên chợ quê cuối năm

"Phiên chợ quê cuối năm" nhằm giúp hội viên phụ nữ tại địa phương nung nấu, hình thành ý tưởng khởi nghiệp

Thông qua đó, giúp hội viên phụ nữ tại địa phương nung nấu, hình thành những ý tưởng khởi nghiệp, hướng đến xây dựng mô hình tổ nhóm sinh kế góp phần tạo nên phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới tại các xã đặc biệt khó khăn".

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ket-noi-cac-san-pham-nong-san-voi-phien-cho-que-cuoi-nam-20231223162724957.htm