Kết luận giám định tổn thương đến 95% cơ thể nhưng vẫn đi lại, ăn uống bình thường?

Sau khi xem xét nội dung và tình tiết về Kết quả giám định thương tích là 95% nhưng bị hại hiện đi lại, ăn uống bình thường, TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định hoãn phiên tòa để giám định lại.

Quyết định hoãn phiên tòa của TAND huyện Tân Phú.

Vừa qua, TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 163/2019/TLST-HS đối với bị cáo Bùi Văn Hạnh, bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo đó, sau khi xem xét nội dung và tình tiết vụ án, TAND huyện Tân Phú đã quyết định hoãn phiên tòa bởi xét thấy: Cần giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể và tình trạng tâm thần của bị hại nhằm đảm bảo khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự liên quan trong vụ án”.

Theo nội dung vụ việc, trước đó vào ngày 2/9/2018, Bùi Văn Hạnh cùng em trai là Bùi Văn Phúc đi uống rượu về, trên đường gần đến nhà thì gặp Nguyễn Ngọc Thành (ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã.

Thấy chồng cự cãi với hai anh em Hạnh nên vợ Thành là Kiều Thị Lai từ trong nhà xông ra chửi bới rồi giằng co với nhau. Lúc này, bà Lai cầm nhánh cây điều đánh vào Phúc, Thành thì chạy vào nhà lấy dao rồi lao ra đâm một nhát vào sườn Phúc. Thấy em mình bị đánh, Hạnh cũng cầm khúc cây củi điều đánh vào đầu bà Lai.

Phúc cùng bà Lai sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phúc bị thương nhẹ, sau khi điều trị đã xuất viện, Bà Lai bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị tại bệnh viện. Hạnh sau đó bị bắt tạm giam để điều tra theo quy định.

Tại kết quả giám định pháp y số 0753 ngày 5/10/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận bà Kiều Thị Lại bị tổn thương dấu hiệu chính là chấn thương sọ não gây ra suy sụt trí tuệ, suy nhượt thần kinh, tổn thương não bán cầu phải. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 95%.

Bùi Văn Hạnh sau đó bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” theo điểm d, khoản 4, Điều 134 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa xét xử, gia đình bị cáo liên tục yêu cầu giám định lại Kết quả giám định tổn thương cơ thể đối với bà Kiều Thị Lai. Theo đó, gia đình bị cáo cho rằng Kết quả giám định tổn thương cơ thể của bà Lai lên đến 95% nhưng hiện vẫn đi lại, ăn uống bình thường là điều vô lý.

Sau khi xem xét nội dung cùng các tình tiết vụ án, TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã quyết định hoãn phiên tòa để giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể và tình trạng tâm thần của bị hại.

Giám định lại là điều cần thiết:

Theo ông Vũ Hải Triều – Trưởng ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Tại địa phương, sau khi bà Lai được điều trị tại bệnh viện trở về thì tình trạng sức khỏe bên ngoài tương đối ổn định. Bà Lai đã có thể đi lại, ăn uống và chăm sóc con cháu bình thường. Tôi nghĩ việc giám định lại tỷ lệ tổn thương đối với bà Lai để xét xử đúng theo quy định pháp luật là điều cần thiết".

N.Phong - T.Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-khieu-to/ket-luan-giam-dinh-ton-thuong-den-95-co-the-nhung-van-di-lai-an-uong-binh-thuong-83601.html