Kết hợp nhiều tính năng vào ô tô làm giảm độ an toàn khi lái xe

Kết quả nghiên cứu của Đại học Utah (Mỹ) cho thấy, việc kết hợp càng nhiều tính năng công nghệ vào chiếc xe ô tô sẽ làm giảm độ an toàn khi đi xe.

Cụ thể, việc các nhà sản xuất đưa vào hàng chục tính năng công nghệ giải trí vào các mẫu ô tô đời mới đã gián tiếp là tăng sự xao nhãng và mất tập trung của tài xế, khiến họ dễ dàng mất chú ý về diễn biến trên đường khi đang lái xe.

Nghiên cứu này cũng khẳng định, những yếu tố gây xao nhãng ít như chỉnh radio hay điều chỉnh nhiệt độ trong xe là những điều duy nhất được phép chấp nhận trong quá trình điều khiển phương tiện.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/ket-hop-nhieu-tinh-nang-vao-o-to-lam-giam-do-an-toan-khi-lai-xe-20171018092925607.htm