Kết hợp hài hòa giữa 'xây' và 'chống' trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới ở từng giai đoạn cụ thể.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2023. Ảnh: P.Hằng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2023. Ảnh: P.Hằng

Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử mà dân tộc giao phó cho Đảng đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên định với con đường đã lựa chọn

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, về “xây”, trước hết cần tập trung xây dựng đường lối chính trị của Đảng đúng đắn để từ đó có cơ sở lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cho đúng. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ngày càng hoàn thiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, nhất là từ Đại hội VIII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặc biệt coi trọng nhiệm vụ này và đề ra nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt những kết quả quan trọng. Nhờ đó, dù mỗi cán bộ, đảng viên sống và hoạt động trong điều kiện có nhiều đặc điểm mới so với những năm trước đó, giữa thời cơ và thách thức đan xen nhưng tuyệt đại đa số đều vững vàng trước biến động trong nước và thế giới; kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn.

Nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao, được quần chúng tin yêu, ca ngợi, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của Đảng trong điều kiện mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG cho rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta làm có lý, có tình, khoa học, không vì “ném chuột mà sợ vỡ bình”.

Quyết tâm làm trong sạch bộ máy

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, “chống” là đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Song song với đó là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Sự thành công nhiều hay ít của các đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều tùy thuộc vào sự thắng lợi nhiều hay ít của việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Như Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt.

Cùng với đó, phải chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi làm cho đất nước đang ngày càng phát triển về mọi mặt, có vị thế trên trường quốc tế, là không ít khó khăn, thử thách. Trong đó có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, lãng phí của công của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường thông tin cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và ngày càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều vụ việc, nhiều đại án kinh tế đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng, giải quyết triệt để, đạt nhiều kết quả, được dư luận quan tâm và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Điều đó cho thấy Đảng ta đang quyết tâm làm trong sạch nội bộ Đảng để làm nên sức mạnh của Đảng, bởi Đảng yếu thì không bảo vệ được nhân dân, vì Đảng ta chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dù có một bộ phận cán bộ tham nhũng, tiêu cực bị xử lý như vừa qua nhưng tuyệt đại đa số những người cộng sản là đứng đắn, đạo đức, cách mạng nên đất nước ta mới có cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/ket-hop-hai-hoa-giua-xay-va-chong-trong-xay-dung-chinh-don-dang-0f24a66/