Kết hôn 11 năm, Hồng Ánh 'Cây táo nở hoa': 'Đã qua 40, đừng ai hỏi con cái nữa'

'Người đàn bà đẹp' Hồng Ánh có một sự nghiệp thành công và cuộc hôn nhân không con cái nhưng hạnh phúc bên một nhà phê bình văn học.

Trước Cây táo nở hoa hay Tiệc trăng máu, Khán giả xem phim biết đến Hồng Ánh qua các bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng, Kiều Nguyệt Nga, Trăng nơi đáy giếng,...

Vai diễn mới nhất của Hồng Ánh trong Cây táo nở hoa - một nhân vật gai góc và nặng tâm lý.

Sự nghiệp của nữ diễn viên đạt đến đỉnh cao với nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim quốc gia và quốc tế về diễn xuất. Về đời tư, cô có một cuộc hôn nhân đặc biệt với nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn.

Rẽ ngang sang diễn xuất và thành công bất ngờ

Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Hồng Ánh từng học múa và biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn. Thành quả đầu tiên cô gặt hái được trong sự nghiệp diễn xuất của mình là giải Người đẹp duyên dáng trong cuộc thi Diễn viên Điện ảnh triển vọng năm 1995, do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hồng Ánh thời còn trẻ.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió, Hồng Anh liên tiếp nhận các giải thưởng điện ảnh uy tín trong và ngoài nước. Năm 2008, cô gây tiếng vang ở thị trường quốc tế với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai cho vai Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn).

Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng - vai diễn giúp Hồng Ánh đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Dubai.

Lấn sân sản xuất phim, làm đạo diễn

Không chỉ ở mảng diễn xuất, Hồng Ánh còn có tài sản xuất phim. Bộ phim đầu tay của người đẹp là Đường đua (2013). Sau đó, Hãng phim Xanh (Blue Productions) do Hồng Ánh làm giám đốc phát hành độc lập có thu phí phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (2014). Bộ phim đã phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu trong lịch sử của phim tài liệu Việt Nam.

Những năm gần đây, Hồng Ánh còn chuyển sang đạo diễn và sản xuất phim.

Năm 2017, Hồng Ánh đạo diễn bộ phim đầu tay Đảo của dân ngụ cư được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến, biên kịch Nguyễn Quang Lập. Phim nhận được rất nhiều những đề cử và giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế uy tín trong khu vực và thế giới.

Hồng Ánh đoạt nhiều giải thưởng với bộ phim do cô đạo diễn Đảo của người ngụ cư.

Hạnh phúc bên nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn

Hơn 11 năm nay, Hồng Ánh sống hạnh phúc bên nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn dù hai người chưa có con cái. Chia sẻ về chuyện này, Hồng Ánh cho biết đã qua 40, đừng ai hỏi cô ấy về chuyện con cái nữa.

Hồng Ánh và Nguyễn Thanh Sơn hạnh phúc sau 11 năm kết hôn.

Chồng Hồng Ánh là một chuyên gia phê bình văn học, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn thương hiệu, kinh doanh, diễn giả… Hiện tại anh là chủ tịch, sáng lập viên của một học viện truyền thông. Sự nghiệp của anh khá lẫy lừng khi được hợp tác và làm việc với nhiều thương hiệu uy tín trên khắp thế giới tại Việt Nam.

Hai vợ chồng đều thành công trong sự nghiệp riêng.

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Hồng Ánh khá viên mãn với tình yêu và sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Rachel Phạm(Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ket-hon-11-nam-hong-anh-cay-tao-no-hoa-da-qua-40-dung-ai-hoi-con-cai-nua-ar643808.html