Kết cục được báo trước của các 'ông trùm' (Bài 1: Lật mặt những 'ông trùm' 9x)

Gần đây, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhiều chuyên án, vụ án về ma túy được lực lượng CA trên cả nước khám phá, với hàng trăm ki-lô-gam ma túy các loại bị thu giữ là minh chứng cụ thể nhất.

Gần đây, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhiều chuyên án, vụ án về ma túy được lực lượng CA trên cả nước khám phá, với hàng trăm ki-lô-gam ma túy các loại bị thu giữ là minh chứng cụ thể nhất. Tại Đà Nẵng, chỉ chưa đến 1 tuần, Phòng CSĐTTP về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt hàng chục đối tượng có liên quan, kịp thời ngăn chặn lượng lớn ma túy sắp tung ra thị trường...

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Với thâm niên công tác trong lực lượng CSMT hàng chục năm, trực tiếp khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy trên địa bàn, nhưng với Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng- Phó đội trưởng Phòng CSMT CATP Đà Nẵng thì đây là lần đầu tiên anh mới gặp, đối mặt với một “ông trùm” đặc biệt trong giới buôn hàng trắng. Đặc biệt ở chỗ, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng kinh nghiệm, phương thức, thủ đoạn đối phó với CQĐT của y khá dày dạn, ma mãnh. Hơn nữa, khác với các đối tượng hoạt động phạm tội trước đây, mua bán thường hay đi kèm với sử dụng, là “tín đồ” của ma túy, thì với “ông trùm” này, y lại chưa một lần biết mùi vị của nó ra sao. Đây cũng là trở ngại cho quá trình điều tra, khám phá và “lật mặt” đối tượng này...

Trở lại với Chuyên án 128H mà Phòng CSMT CATP Đà Nẵng triệt phá thành công vào ngày 14-6-2019, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng cho biết, khoảng đầu tháng 12-2018, qua nắm thông tin tại các địa bàn trọng điểm về ma túy, trinh sát phát hiện một đối tượng mới ra tù có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, đối tượng này thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng có tiền án ma túy, sử dụng nhiều điện thoại, bất minh về thời gian, về kinh tế... Mặc dù mới ra tù nhưng đối tượng rất ít khi có mặt tại nhà, chủ yếu là ở nhà của người quen hoặc các nhà nghỉ, khách sạn. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng đối tượng lại có khá nhiều tiền để tiêu xài, đặc biệt có thông tin là đối tượng nợ nần rất nhiều nhưng vẫn có tiền để trả, trong khi bản thân vừa ra tù nên chưa có nghề nghiệp, công ăn việc làm ổn định...

Trước những biểu hiện này, trinh sát Phòng CSMT CATP đưa đối tượng vào diện “quan tâm” đặc biệt, cắt cử người theo dõi, giám sát. Qua quá trình giám sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đây là một trong những đối tượng cộm cán, thậm chí là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn. Không lâu sau đó, trinh sát đã làm rõ nhân thân, lai lịch cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này. Đối tượng tên là Nguyễn Xuân Nam (1991, HKTT tại P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu; tạm trú tại đường Lê Nổ, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Năm 20 tuổi (2011), Nam bị TAND các cấp xử phạt tổng cộng 6 năm tù giam về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Cuối năm 2016, Nam mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống.

Nguyễn Xuân Nam và Võ Như Quốc

Theo Thiếu tá Dũng, sau khi ra tù, mặc dù được gia đình và người thân động viên dứt bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời, tuy nhiên, với bản tính thích ăn chơi, tụ tập, Nam lại chứng nào tật nấy. Đáng nói hơn, lúc này, Nam có nhiều kinh nghiệm hơn, lại quen biết rộng hơn với các đối tượng là bạn tù nên khi bước chân vào hoạt động phạm tội về ma túy, Nam có rất nhiều mánh khóe để đối phó. Một trong những thủ đoạn của Nam là khi hoạt động, y chỉ quan hệ, làm ăn với người ngoại tỉnh, trong một ngày, chỉ giao dịch từ 1-2 lần, mỗi lần giao dịch với số lượng ma túy lớn, sau đó nghe ngóng tình hình rồi mới tiếp tục.

Bên cạnh sử dụng thủ đoạn nêu trên, trong lúc giao dịch, Nam sử dụng xe phân khối lớn do người khác đứng tên, đặc biệt, mặc dù buôn bán ma túy với số lượng lớn nhưng Nam không sử dụng ma túy. Đồng thời, Nam chỉ chọn những địa điểm đường lớn, vắng người qua lại để dễ bề quan sát; nhận tiền xong rồi mới báo cho đối tượng mua biết địa điểm giấu hàng, khi giao dịch xong, Nam có cách để kiểm tra người vừa nhận hàng có an toàn hay không, có ai theo dõi hay không...

Nhận thấy với phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất chuyên nghiệp, quy mô đường dây ngày càng được mở rộng, theo đề xuất của lãnh đạo Phòng CSMT, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án 128H để tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh. Qua theo dõi, giám sát, giữa tháng 6-2019, trinh sát nắm được thông tin Nam vừa nhập lượng ma túy lớn và đang liên hệ với các “đại lý” để xả hàng nên Ban Chuyên án triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, lúc 19 giờ 40 ngày 14-6-2019, tại một địa điểm thuộc P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu), trinh sát BCA tiến hành bắt quả tang Nguyễn Xuân Nam khi đang trực tiếp vận chuyển 1,03 kg ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc đi bán cho các đối tượng. Đến 23 giờ 15 cùng ngày, cũng tại P. Hòa Cường Nam, BCA tiếp tục bắt quả tang Võ Như Quốc (1991, trú thị trấn Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam; thuê trọ tại tổ 59, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá (khoảng 2 gam), 2 ĐTDĐ, 1 xe máy.

Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận lấy ma túy từ các tỉnh phía Nam về tiêu thụ tại Đà Nẵng và Quảng Nam, chủ yếu dưới dạng bán “sỉ” cho các “đại lý” quen biết với số lượng từ 10 gam trở lên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(còn nữa)

DOÃN NGUYÊN HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208525_ket-cuc-duoc-bao-truoc-cua-cac-ong-trum-bai-1-.aspx