Kết cục bi thảm của những người trúng xổ số triệu USD

Có những người trúng giải xổ số với giá trị lên tới hàng triệu USD nhưng không biết chi tiêu dẫn đến tình trạng phá sản.

Lisa Arcand
Vào năm 2004, Lisa Arcand giành chiến thắng giải xổ số 1 triệu USD (khoảng 22,5 tỷ đồng). Cô quyết định sử dụng số tiền này mua 1 ngôi nhà lớn, ghi danh cho con trai vào 1 trường tư đắt tiền và đi nghỉ mát. Sau đó cô còn mua 1 nhà hàng để kiếm thêm thu nhập. Kết cục là vào năm 2007, nhà hàng phải đóng của và Lisa rơi vào tình trạng phá sản.

Marva Wilson
Năm 2012, Marva Wilson đã giành chiến thắng giải sổ xố 2 triệu USD (khoảng 45 tỷ) của bang Missouri (Mỹ). Một người bạn của cô là Freya khi biết được đã thuyết phục Marva cho truy cập vào tài khoản một cách không hạn chế. Với quyền truy cập này, Freya sử dụng tiền của Wilson để mua 1 căn hộ, mua ô tô, chơi cờ bạc. Khi mọi thứ bị phát hiện, Pearson đã chi hơn 640.000 USD (khoảng 14,4 tỷ) tiền của bạn mình và góp phần khiến Wilson phá sản chỉ 2 năm sau khi thắng xổ số.

Willie Hurt
Năm 1989, sau khi trúng giải xổ số 3,1 triệu USD của bang Michigan (Mỹ), Willie Hurt đã đệ đơn li dị vợ. Sau đó, ông còn bị bắt và bị buộc tội giết người. Hurt đã phải dành rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến li dị và bị bắt. Phần còn lại trong số tiền trúng giải, ông chi tiêu vào thuốc phiện.

Suzanne Mullins
Năm 1993, Mullins trúng giải xổ số 4,2 triệu USD (khoảng 94,7 tỷ) của Virginia (Mỹ). Cô quyết định nhận tiền trả góp trong vòng 20 năm. Tuy vậy, số tiền nhận hàng năm không đủ cho Mullins chi tiêu và khiến cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ của một tổ chức cho những người trúng sổ xố vay tiền. Kết quả là đến năm 2000, một đạo luật của Virginia cho phép cô lấy toàn bộ số tiền trúng xổ số của mình. Nhưng khi đó, Mullins đã phải giải quyết các khoản nợ trước đó của mình. Tính tổng lại, cô còn nợ công ty cho vay tiền tới 150.000 USD (khoảng 3,3 tỷ).

Evelyn Adams
Evelyn Adam giành chiến thắng giải xổ số của New Yersey tới 2 lần vào các năm 2005 và 2006 với tổng số tiền nhận được khoảng 5,4 triệu USD (khoảng 121 tỷ đồng). Cô đã dành tiền trúng giải để đầu tư, mua quà tặng cho gia đình và đặc biệt là đánh bạc. Kết quả là Evelyn trắng tay còn nụ cười thì lại nở trên môi các chủ sòng bạc ở thành phố Atlantic.

Lou Eisenberg
Lou Eisenberg đã giành giải xổ số 5 triệu USD (khoảng 112 tỷ) vào năm 1981. Ông quyết định mua 1 căn hộ ở Floria, đi nghỉ ở châu Âu và Hawaii sau khi trúng giải. Nhưng điều khiến ông tiêu tốn nhất là việc Lou cho tiền rất nhiều người - những người ông nghĩ là tuyệt vọng và cần phải giúp đỡ. Kết quả là hiện giờ ông đang sống nhờ 1000 USD (khoảng hơn 22 triệu) tiền trợ cấp xã hội và ở trong 1 căn nhà di động.

Billie Bob Harrell Jr
Billie Bob Harrell Jr giành chiến thắng giải xổ số trị giá 31 triệu USD (khoảng 699 tỷ) vào năm 1997. Sau khi trúng giải, Harrell đã mua 1 trang trại, một số chiếc xe mới và đóng góp khá nhiều cho nhà thờ. Đồng thời Harrell cũng cho bất kỳ ai vay tiền mình và đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của ông. Kết quả là ông hết tiền vào năm 1999, vợ đòi ly dị vì lý do đó khiến Harrell mắc căn bệnh trầm cảm.

David Lee Edwards
Năm 2001, David Lee Edwards trúng giải Powerball trị giá 280 triệu USD (khoảng hơn 6 nghìn tỷ). Ông đã mua nhà, mua các loại xe mới, mua vũ khí thời trung cổ, máy bay phản lực... từ số tiền trúng giải. Sự chi tiêu quá nhiều khiến khi David qua đời vào năm 2006, số tiền trúng giải hầu như không còn 1 chút nào.

Theo TiTi/GĐVN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ket-cuc-bi-tham-cua-nhung-nguoi-trung-xo-so-trieu-usd-788549.html