Kem chống nắng cho mùa hè

Nắng vàng trải dài muôn nơi, đây là thời điểm chuyển giao bước sang hè, kỳ nghỉ lễ 30/4 cũng đã cận kề. Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu với chị em phụ nữ để bảo vệ làn da khỏi các tác động từ yếu tố môi trường, đặc biệt trong những thời điểm nắng nóng, những kỳ nghỉ vui chơi dưới nắng hè.

Đa dạng các sản phẩm kem chống nắng trên thị trường.

Việc dùng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím là một trong những khâu chăm sóc da không thể thiếu. Đặc biệt, đối với những người thường xuyên hoạt động và làm việc dưới ánh nắng thì việc sử dụng kem chống nắng được coi là một giải pháp tối ưu giúp bảo vệ da và được hầu hết các chị em phụ nữ lựa chọn.

Các nhãn hàng nổi tiếng về kem chống nắng trên thị trường, quen thuộc với người tiêu dùng Việt trong thời gian qua như: Nivea, Bioré, La Roche-Posay, Avène, Vichy, Anessa, Kanebo, Innisfree,… có giá từ 100 - 500.000 đồng/sản phẩm, dung tích từ 25 - 60 ml. Các sản phẩm kem chống nắng có thiết kế nhỏ gọn, rất tiện lợi, dễ dàng bỏ túi mang theo bất cứ đâu kể cả đi làm, đi học, đi du lịch hay tham gia các hoạt động ngoài trời,… Hầu hết các sản phẩm này đều có mùi hương dễ chịu, có thể sử dụng được cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó, còn có phân khúc dòng kem chống nắng cao cấp như: Martiderm, Estee Lauder, Kiehl’s, SkinCeuticals, Sulwhasoo, Paula’s Choice,… có giá lên tới hơn triệu đồng/sản phẩm.

Hiện nay, không chỉ với tác dụng chống nắng, nhiều chị em còn ưu tiên lựa chọn sản phẩm kem chống nắng nâng tone để tạo một diện mạo tươi tắn, rạng rỡ và hồng hào hơn. Đặc biệt, kem chống nắng nâng tone không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV mà còn có thể sử dụng như một lớp nền trước khi trang điểm, giúp tiết kiệm thời gian và là lựa chọn hoàn hảo cho những người có lối sống bận rộn. Tuy nhiên, giá thành có phần nhỉnh hơn các loại kem chống nắng thông thường với các dòng kem chống nắng đến từ các hãng như: Lancome, Whoo, Anessa, Skin Aqua, L’Oreal, Senka,… có giá từ 300.000 đồng tới hơn triệu đồng/sản phẩm.

Đang lựa chọn sản phẩm kem chống nắng tại siêu thị Cao Bằng, chị Trần Thị Loan, tổ 2, phường Hợp Giang (Thành phố) chia sẻ: vào mùa hè, tôi thường chọn dòng sản phẩm kem chống nắng đến từ Bioré vì giá thành rẻ, phù hợp với làn da của tôi. Không chỉ sử dụng cho bản thân, tôi còn chọn các sản kem chống nắng lành tính của hàng Anessa, Africa Kid để dùng cho các con nhỏ, vì da của trẻ em mỏng, dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với các tia UV.

Sự khác biệt giữa kem chống nắng đắt tiền và bình dân là những thành phần phụ được sử dụng để tạo ra đặc tính riêng cho từng sản phẩm, bao gồm chất kem, cảm giác khi sử dụng và màu sắc trên da. Tuy vậy, không phải lúc nào các thành phần phụ này cũng tốt cho da và có thể gây kích ứng cho làn da nếu sử dụng không đúng cách. Thậm chí, các mỹ phẩm chống nắng đắt tiền có thể gây kích ứng da nếu chứa quá nhiều thành phần không cần thiết. Dù là kem chống nắng đắt tiền hay giá rẻ, chúng đều có khả năng chống tia UV một cách hiệu quả như nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là cảm giác khi sử dụng, như mùi thơm dễ chịu hơn, ít dính hơn hoặc dễ tán hơn và nhiều yếu tố khác.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm kem chống nắng tại siêu thị Cao Bằng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng, kem chống nắng trên thị trường hiện nay thường được sản xuất dưới một số dạng: lỏng, xịt, sáp… Nếu người tiêu dùng đã quen thuộc với các dòng kem chống nắng dạng lỏng, chỉ cần thoa trực tiếp và đợi vài phút để chất kem thẩm thấu vào da, kem chống nắng dạng sáp hình thỏi cũng được nhiều người lựa chọn, dễ sử dụng chỉ cần lăn trực tiếp lên vùng da cần bảo vệ.

Thông thường kem chống nắng sẽ có hiệu quả trong 3 - 6 tiếng đồng hồ (phụ thuộc vào các thành phần trong kem chống nắng). Nếu thường xuyên làm việc, hoạt động ngoài trời sau khoảng 2 - 3 giờ cần thoa lại kem chống nắng để da được bảo vệ tối ưu. Và điều quan trọng không kém, ngay cả khi ở nhà hoặc thời tiết râm mát, trời mưa da cũng cần được bảo vệ bởi các tia UV vẫn hoạt động và gây hại cho da. Ngoài kem chống nắng, cũng cần kết hợp nhiều biện pháp chống nắng cùng lúc để đảm bảo làn da được bảo vệ tối ưu như: mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mát,…

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại kem chống nắng, tuy nhiên để lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình không phải nàng nào cũng biết và để công dụng kem chống nắng được phát huy tối đa thì cần phải sử dụng đúng cách.

Trước tiên, khi thoa kem chống nắng cần thoa đủ về lượng, thoa quá nhiều gây lãng phí vừa gây bí tắc lỗ chân lông, sinh mụn. Còn nếu thoa một lượng kem chống nắng quá ít sẽ không đủ để bảo vệ làn da an toàn trước tia UV, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường khác. Thứ hai, người dùng cần bôi đúng cách: cho kem vào lòng bàn tay, tán đều và vỗ lên mặt, vừa vỗ vừa áp cho kem thấm đều lên da. Không nên xoa tròn như khi tẩy trang hay dùng kem dưỡng, vì khi làm như vậy một phần kem sẽ tan vào trong lớp dầu tự nhiên của da và bị lỏng ra, làm giảm tác dụng của kem chống nắng. Đồng thời cách bôi này giúp kem thấm nhanh hơn, khô thoáng và đều hơn. Kem chống nắng nên được sử dụng như là hàng phòng thủ cuối cùng sau khi tránh ánh nắng trực tiếp, mặc quần áo, mũ và che bóng râm.

Cùng với đó, chúng ta cần dùng kem chống nắng chất lượng, có uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Khi lựa chọn các sản phẩm kem chống nắng người tiêu dùng cần cân nhắc về thành phần, kết cấu sản phẩm và giá thành để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả của kem chống nắng, cần kết hợp duy trì thói quen mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mắt, găng tay chống nắng,… khi đi ra ngoài.

Hương Sen

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/kem-chong-nang-cho-mua-he-3168372.html