Kẻ sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội có thể đối diện khung hình phạt nào?

Theo luật sư, chỉ trong thời gian ngắn đối tượng Hào đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc nữ nạn nhân Lê Thị Thùy L. (21 tuổi, quê Thanh Hóa; trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị sát hại tại một căn nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người phẫn nộ với hành vi tàn ác của hung thủ.

Tối 20/2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng Minh Hào. Ảnh: CACC

Theo Công an TP Hà Nội, trước khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản, Hào còn là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân rồi mang bán lấy 10 triệu đồng tiêu xài.

Nhận định về vụ án mạng, luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn Luật sư TP Hà Nội đánh giá hành vi của đối tượng Hoàng Minh Hào là đặc biệt nguy hiểm, táo tợn, liều lĩnh, côn đồ, coi thường tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm nhiều quan hệ pháp luật được pháp luật tôn trọng và bảo vệ trong đó có quyền thiêng liêng cao cả nhất là được sống.

Chỉ trong thời gian ngắn đối tượng Hào đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân đang tưng bừng không khí đón chào năm mới.

Cụ thể, đối tượng đã thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội Trộm cắp tài sản, tội Cướp tài sản và đặc biệt có hành vi Giết người – tước đoạt tính mạng của chị L. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm chị L của đối tượng Hào.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự, với hành vi hành vi phạm nêu trên đối tượng Hào đã trên 18 tuổi với năng lực hành vi và nhận thức đầy đủ có thể áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình.

Đối với tội danh giết người, đối tượng Hào có thể bị áp dụng các tình tiết phạm tội như giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, thực hiện tội phạm một cách man rợ, vì động cơ đê hèn theo quy định tại điểm e, g, I, q khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với tội danh Cướp tài sản, đối tượng Hào có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân theo quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự.

Đối với tội danh Trộm cắp tài sản, đối tượng Hào có thể bị phạt tù cao nhất tới 20 năm theo quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đức Sơn

Bên cạnh đó, liên quan đến việc tước đoạt tính mạng chị L, ngoài trách nhiệm hình sự đối tượng Hào phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự về bồi thường thiệt hại cho thân nhân và gia đình chị L theo các quy định tại điều 591 Bộ luật dân sự.

Ngoài ra, ngày 22/1, đối tượng Hào mang chiếc xe máy Vision trộm được để cắm lấy 10 triệu đồng, người nhận cắm chiếc xe có thể đối diện với tội danh Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bởi theo quy định tại điều 323 Bộ luật hình sự.

Bởi theo quy định khi nhận cắm chiếc xe người này buộc phải biết Hào có phải là chủ sở hữu chiếc xe hay không, Hào có thẩm quyền xác lập các giao dịch liên quan tới chiếc xe hay không, Hào có phải là người chiếm hữu công khai, ngay tình đối với chiếc xe hay không?

"Qua vụ việc này, cũng cho mọi người đặc biệt là các bạn nữ nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác bảo vệ mình, không nên đi cùng, gặp người lạ tại nơi vắng vẻ, ít người qua lại, nếu có gặp thì phải có người đi cùng.

Vụ việc cũng cho thấy tình trạng tội phạm trẻ hóa, đặc biệt nguy hiểm từ đó đặt ra cho các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm yêu cầu, nhiệm vụ mới nhằm loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội", luật sư Nam nhấn mạnh.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ke-sat-hai-co-gai-21-tuoi-o-ha-noi-co-the-doi-dien-khung-hinh-phat-nao-169240221093325024.htm