Kế hoạch nhỏ, ý nghĩa lớn

Với phương châm 'tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình', những năm qua, thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã hăng hái tham gia phong trào 'kế hoạch nhỏ', góp sức mình để tạo nên những phần việc ý nghĩa.

Theo báo cáo của ngành giáo dục tỉnh, toàn tỉnh hiện có 400 trường có cấp tiểu học và trường có cấp THCS với trên 120.000 học sinh, trong đó có trên 90.000 học sinh là đội viên Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các trường từ tiểu học đến THCS trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai các phong trào, hoạt động Đội để đội viên, thiếu nhi tham gia, nổi bật trong đó là phong trào “Kế hoạch nhỏ” với các hoạt động thiết thực như: thu gom vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn, nuôi lợn đất… để gây quỹ “Kế hoạch nhỏ”.

Đơn cử như tại Trường Tiểu học 2 xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Cô Nguyễn Thị Tươi, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 2 Minh Sơn chia sẻ: Thực hiện phong trào này, Liên đội và mỗi chi đội của nhà trường đều nuôi con lợn đất tiết kiệm; vào các dịp lễ, kỷ niệm lớn sẽ tập trung mổ lợn đất để gây quỹ. Trong 3 năm học gần đây (từ 2020 - 2021), từ hoạt động này, Liên đội đã thu được trên 34 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên 6,8 triệu đồng, xây dựng 1 cột cờ, 2 xích đu và lò đốt rác trị giá trên 23 triệu đồng.

Tương tự, tại Trường THCS Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, thời gian qua, nhà trường duy trì thường xuyên phong trào "Kế hoạch nhỏ" trong các chi đội bằng các hoạt động “Nuôi lợn tình thương” và “Tết vì bạn nghèo” để dành tặng những phần quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Phương Anh, lớp 8A, Trường THCS Tam Thanh cho biết: Các hoạt động do liên đội trường tổ chức em đều hăng hái tham gia, đặc biệt với phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Ngoài nuôi lợn đất theo chi đội, em còn thường xuyên tham gia hoạt động do Liên đội trường phát động như: quét dọn, chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường; nhặt, dọn rác khu vực cổng trường…

"Kế hoạch nhỏ" là phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958, do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và Hải Phòng. Sau đó, phong trào được mở rộng trên toàn miền Bắc và cả nước.

Để phong trào phát huy hiệu quả, các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh còn gắn phong trào "Kế hoạch nhỏ" với cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Từ đó huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường thông qua các hoạt động “Quỹ vì bạn nghèo”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Học sinh nghèo hiếu học”... Qua đó từ năm học 2022 – 2023 đến nay, các đơn vị đã giúp đỡ, trao hơn 4.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.

Cùng với triển khai các hoạt động gây quỹ, thực hiện phong trào "Kế hạch nhỏ", tùy vào tình hình thực tế, các đơn vị còn phát động đội viên, thiếu nhi tham gia lao động như: trồng rau, làm các sản phẩm thủ công, vệ sinh trong khuôn viên trường học… Qua tìm hiểu, trong năm học 2022 – 2023 vừa qua, 100% liên đội trường học đều tổ chức cho thiếu nhi tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học, trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định... thu hút hơn 50.000 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia.

Để kịp thời động viên học sinh, thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ, năm học 2022 - 2023 vừa qua, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tuyên dương các Dũng sỹ Nghìn việc tốt cấp tỉnh, qua đó tuyên dương 20 gương người tốt, việc tốt trong thiếu nhi là những Dũng sỹ Nghìn việc tốt cấp tỉnh, 14 em được đề xuất là Dũng sỹ Nghìn việc tốt cấp Trung ương. Các em là những đội viên tiêu biểu, tích cực đi đầu trong việc thực hiện tốt phong trào Kế hoạch nhỏ của chi đội, liên đội và toàn ngành.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ke-hoach-nho-y-nghia-lon-5002957.html