Kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế của Nga là gì?

Quyền Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov cho biết, Nga đã vạch ra kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế đất nước vào năm 2030. Theo ông, động lực tăng trưởng kinh tế sẽ không đến từ bên ngoài mà là đến từ chính khu vực sản xuất.

Phát biểu tại phiên thảo luận về hiệu quả và khả năng cạnh tranh tại Diễn đàn triển lãm quốc tế Nga, ông Belousov đã đưa ra lộ trình thực hiện chiến lược kinh tế dài hạn do Tổng thống Vladimir Putin công bố trước đó trong ngày. Theo ông, mấu chốt sẽ là sự chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào nhu cầu sang nền kinh tế dựa vào cung.

Ông Belousov nói: “Chúng ta cần tạo ra các điều kiện trong đó động lực tăng trưởng sẽ không đến từ bên ngoài, từ nhu cầu tiền tệ mà đến từ chính khu vực sản xuất”.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrey Belousov tại EXPO quốc tế Nga ở Moscow, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Sputnik.

Ông giải thích: Trong số các cách để đạt được điều này là thực hiện cải cách lao động, khuyến khích kinh doanh, tăng hiệu quả và năng suất - bao gồm cả thông qua tự động hóa - và khai thác trí tuệ nhân tạo.

Vị quan chức này cũng cho biết: Chi tiêu tiêu dùng - dựa trên năng suất tăng và tiền lương thực tế - kết hợp với đầu tư vốn và xuất khẩu dầu khí sẽ chiếm khoảng 16% mức tăng GDP của Nga. Ngành công nghệ thông tin và truyền thông được coi là động lực tăng trưởng lớn nhất mà Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 130% vào cuối thập kỷ này.

Lộ trình chuyển đổi kinh tế của ông Belousov bao gồm những cải cách sâu rộng nhằm nâng cao năng suất, thông qua tự động hóa và giáo dục, thúc đẩy đầu tư, tăng xuất khẩu ngoài tài nguyên thiên nhiên và năng lượng; đồng thời tạo hành lang vận chuyển cho hàng hóa của Nga, có thể vận chuyển 1,4 tỷ tấn hàng hóa đến năm 2030.

Phiên họp hôm thứ tư (8/5) cũng thảo luận về vai trò của chính quyền liên bang và khu vực trong việc cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh trong nước, cũng như dỡ bỏ các hạn chế về vận tải trong khi vẫn bảo vệ “chủ quyền hậu cần” của Nga.

Các mục tiêu cụ thể mà ông Putin đặt ra bao gồm việc Nga có GDP cao thứ tư - tính bằng sức mua tương đương - trên thế giới vào năm 2030, qua đó vượt qua Nhật Bản. Nga cũng sẽ nằm trong số 25 quốc gia hàng đầu về sử dụng robot trong sản xuất và nằm trong top 10 về nghiên cứu và phát triển khoa học.

Theo sắc lệnh của Tổng thống, mục đích cơ bản của việc chuyển đổi là đảm bảo vị thế của Nga như một quốc gia có chủ quyền, tôn trọng các giá trị truyền thống, gắn kết với các quốc gia thân thiện và cải thiện vị thế kinh tế của mình thông qua khoa học và doanh nghiệp tư nhân.

Khánh Vy (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ke-hoach-chuyen-doi-nen-kinh-te-cua-nga-la-gi-post294904.html