Kẻ dùng súng ga cướp ngân hàng xin giảm nhẹ hình phạt

Thủ phạm dùng súng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Song tòa vẫn bị tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (30 tuổi, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về tội danh “Cướp tài sản”.

Tâm chính là thủ phạm đã dùng súng ga bắn đạn bi gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động tại TP Huế vào cuối năm 2016.

Nguyễn Hoàng Tâm tại phiên tòa. Ảnh SGGP

Theo cáo trạng, do thua cá độ bóng đá và nợ hơn 800 triệu đồng, Tâm nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, Tâm lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn bi sắt nén khí gas với giá 750.000 đồng và một chiếc xe máy cũ.

Khoảng 17h ngày 6/12/2016, Tâm chạy xe máy đến Phòng giao dịch Thành nội thuộc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thấy nhân viên ngân hàng đang kiểm tiền, chuẩn bị đóng cửa, Tâm xông vào, dùng súng bắn 4 phát chỉ thiên để uy hiếp.

Thấy đối tượng manh động, lại có súng bắn ra tia lửa, mọi người có mặt trong ngân hàng đều khiếp sợ, nép xuống bàn và để Tâm cướp đi nhiều cọc tiền đang để trên bàn giao dịch, tổng cộng là 727,7 triệu đồng.

Ảnh thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh Một thế giới

Gây án xong, Tâm nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Tâm còn bắn 2 phát đạn về phía một người truy đuổi, nhưng đạn chỉ bay sượt qua nên người này không bị thương.

Sau đó, Tâm bỏ trốn về nhà bố mẹ vợ ở xã Vinh An để nghỉ ngơi rồi sau đó trốn vào Đà Nẵng.

Sau 12 ngày truy xét, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an Thừa Thiên - Huế, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Tâm ở một ngôi chợ tại Đà Nẵng.

Trước khi vụ án được khởi tố, gia đình Tâm đã hoàn trả số tiền 718,7 triệu đồng. Ngoài ra, 7 triệu đồng tang vật do cơ quan công an thu giữ cũng đã được bàn giao lại cho ngân hàng bị cướp.

Tại phiên tòa, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Song xét thấy hành vi của bị cáo có sự chuẩn bị trước, bị cáo đã lên kế hoạch chu đáo để hành động, hành vi này của bị cáo rất nguy hại cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm 15 năm tù.

Quảng Bình (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ke-dung-sung-ga-cuop-ngan-hang-xin-giam-nhe-hinh-phat-3342114/