Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Theo HĐXX, để đảm bảo việc bồi thường cho các nạn nhân và thi hành án, tòa buộc tiếp tục kê biên căn hộ mà Phong đã sang tên cho mẹ anh này.

Chiều 14/7, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tòa buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike ngụ quận 12, đã tử vong) số tiền 417 triệu đồng bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhận bị thương tật vĩnh viễn 79%) tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

 Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong nghe tòa tuyên án chiều 14/7. Ảnh: Chí Hùng.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong nghe tòa tuyên án chiều 14/7. Ảnh: Chí Hùng.

Tại tòa hôm nay, HĐXX nhận định, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại tòa, có đủ cơ sở xác định Phong không có giấy phép lái xe, đã dùng giấy tờ giả chở nhóm bạn đi từ đường Hồng Hà, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, không làm chủ tốc độ đã va chạm với xe máy xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, một người thương tật 79%.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác..., cần có bản án nghiêm nhằm răn đe. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận thái độ ăn năn hối cải của bị cáo, việc bị cáo chấp nhận bồi thường cho các nạn nhân.

Tòa tuyên bị cáo Phong mức án 7 năm tù về tội danh trên. Đồng thời, HĐXX quyết định tuyên hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng căn hộ ở quận Gò Vấp (TP.HCM) mà trong quá trình tạm giam, Phong đã chuyển nhượng, sang tên cho mẹ là bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ Phong).

Theo HĐXX, mặc dù bà Mi không đồng ý việc kê biên căn hộ. Người phụ nữ này nhiều lần trình bày, chỉ đồng ý cầm cố để khắc phục hậu quả chứ không đồng ý đối với việc kê biên. Tuy nhiên, cho đến nay việc bồi thường cho các nạn nhân vẫn chưa được thực hiện.

Cũng theo HĐXX, "bà Mi cho rằng căn hộ trên là do tiền của bà bỏ ra mua, nhưng người phụ nữ này không cung cấp được chứng cứ chứng minh, nên tòa không có cơ sở xem xét. Ngoài ra, căn hộ này cũng chưa có sổ hồng", HĐXX nhận định.

Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng căn hộ giữa bị cáo Phong và mẹ là bà Trần Hoàng Họa Mi. Tòa tuyên tiếp tục duy trì biện pháp kê biên căn hộ hôm 14/2 công an quận Phú Nhuận đã kê biên cho đến khi có quyết định khác nhằm đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân và quá trình thi hành án.

 Chị Nguyễn Thị Bích Hường tại tòa hôm 12/7. Ảnh: Chí Hùng.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường tại tòa hôm 12/7. Ảnh: Chí Hùng.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/1/2020, Phong lái xe Mercedes lao sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong, chị Hường bị thương tật 79%. Sau khi xảy ra tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 1/2/2020.

Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-bien-can-ho-cua-tai-xe-mercedes-tong-nu-tiep-vien-hang-khong-post1335640.html