Kang Kyung-wha Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Hàn Quốc

Nữ ngoại trưởng mà tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm là một nữ quan chức ngoại giao có kinh nghiệm ở LHQ và từng là một chuyên gia về ngôn ngữ.

Nữ ngoại trưởng mà tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm là một nữ quan chức ngoại giao có kinh nghiệm ở LHQ và từng là một chuyên gia về ngôn ngữ.

Bà Kang Kyung-wha, 62 tuổi, từng là cố vấn chính sách đặc biệt cho Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kể từ tháng 12-2016. Chức vụ này lần đầu tiên được ông Guterres đề ra để bổ nhiệm bà Kang, người đứng đầu đội chuyển tiếp quyền lực của ông.

"Bà ấy là chuyên gia ngoại giao lần đầu tiên nắm giữ vị trí này và là một nhà ngoại giao tốt nhất", Tổng thống Moon phát biểu trước báo giới khi thông báo việc đề cử bà Kang. "Với kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế và các mạng lưới rộng khắp, tôi tin rằng bà sẽ là người hoàn hảo để điều hướng các kế hoạch ngoại giao nhạy cảm", ông Moon nói thêm.

Bà Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Bà Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Nữ bộ trưởng thứ 2 ở Nhà Xanh

Bà Kang Kyung-wha là nữ bộ trưởng thứ 2 được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in. Sau cuộc điều trần trước Quốc hội, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Ngoại giao trong lịch sử Hàn Quốc.

Theo Tổng thống Moon Jae-in, quyết định đưa ra dựa trên những đánh giá về chuyên môn, cũng như mạng lưới quan hệ mà bà đã xây dựng trong nền ngoại giao toàn cầu. Hơn nữa, việc bổ nhiệm bà Kang Kyung-wha vào vị trí người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc cũng có ý nghĩa đặc biệt về bình đẳng giới trong nội các.

Trong động thái hiếm hoi, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ sai sót nhỏ của mà bà Kang phạm phải. Bà Kang thừa nhận sử dụng một địa chỉ giả để con gái được nhận vào học một trường yêu thích. Sau khi tờ JoongAng Ilbo cho rằng, đó thực sự là địa chỉ của hiệu trưởng chứ không phải là địa chỉ người họ hàng của bà, bà Kang đã xin lỗi. Dù vậy, bà Kang vẫn được bổ nhiệm vì được coi là nhà lãnh đạo ngoại giao tốt nhất tại thời điểm hiện tại.

Nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm

Bà Kang Kyung-wha vào Bộ Ngoại giao vào năm 1999 với tư cách là chuyên gia về quan hệ quốc tế. Bà làm trợ lý cho cựu Ngoại trưởng Hong Soon-young và cũng là thông dịch viên cho cựu Tổng thống Kim Dae-jung.

Kể từ đó, bà đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao. Năm 2005, bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức quốc tế, trở thành nhà ngoại giao nữ thứ 2 làm giám đốc của tổ chức này. Công việc của bà Kang tại LHQ bắt đầu vào năm 2006 khi bà được bổ nhiệm làm phó ủy viên cao cấp của LHQ về nhân quyền. Năm 2013, bà trở thành trợ lý các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp tại Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ. Trước khi làm việc tại Bộ Ngoại giao, bà Kang từng làm người phát ngôn của Quốc hội, làm việc cho phòng tin tức của đài phát thanh và phòng phát thanh quốc tế của Hàn Quốc, và giảng dạy văn học Anh tại Đại học Sejong ở Seoul.

Tốt nghiệp Đại học Yonsei với bằng cử nhân về khoa học chính trị và ngoại giao, bà Kang sau đó nhận bằng Thạc sĩ về Truyền thông đại chúng và bằng tiến sĩ giao lưu liên văn hóa tại Đại học Massachusetts, Amherst, Mỹ.

An Bình (Theo Korea Herald)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_167058_kang-kyung-wha-nu-ngoa-i-truo-ng-da-u-tien-cu-a-ha.aspx