Juventus sa sút không phanh

Sau mùa giải 2022-2023 bị trừ điểm và không có suất dự cúp châu Âu, Juventus đã gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay khi cùng Inter Milan cạnh tranh gay gắt cho vị trí dẫn đầu. Nhưng sự sa sút trong 2 tháng qua đã khiến 'Bà đầm già' thành Turin bị Inter bỏ lại phía sau, thậm chí có nguy cơ văng khỏi tốp 4.

Juventus đang có chuỗi trận đáng quên

* Juventus khiến Serie A hết hấp dẫn

Juventus có khởi đầu năm 2024 không thể ấn tượng hơn khi giành 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 18 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Thành tích đó giúp họ vượt qua Inter để tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A sau 21 vòng đấu. Những tưởng phong độ cao của Juventus sẽ giúp cho cuộc đua vô địch Serie A mùa này trở nên hấp dẫn hơn thì sau trận thắng Lecce 3-0, Juventus đã sa sút một cách khó tin.

Cụ thể, trong 8 trận gần nhất, “Bà đầm già” chỉ giành thêm được 7/24 điểm tối đa. Trong 8 trận này, ngoài trận derby Italy với Inter, 7 đối thủ còn lại đều được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, Juventus chỉ giành được một trận thắng nhọc nhằn trước Frosinone đang chìm trong khủng hoảng và 4 điểm trước các đội: Empoli, Verona, Atalanta và Genoa. Trong cùng khoảng thời gian này, Inter Milan lại tạo nên chuỗi 9 trận bất bại (8 thắng), giành được 25 điểm. Sự chênh lệch về phong độ và điểm số giành được từ vòng 22 trở đi khiến khoảng cách giữa Juventus và Inter đã được nâng lên thành 17 điểm.

Số điểm đó quá đủ để Inter nghĩ về ngôi sao thứ 2 trên ngực áo (tại Serie A, cứ mỗi 10 lần vô địch thì các đội sẽ được đính lên áo một ngôi sao) và cũng khiến Serie A trở nên kém hấp dẫn khi thiếu đi sự kịch tính trên đường đua vô địch.

* Đã đến lúc gượng dậy

Chuỗi trận đáng quên vừa qua không chỉ khiến Juventus lép vế trên đường đua vô địch Serie A, mà còn đánh thẳng vào tâm lý thi đấu của đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Max Allegri.

Thực tế là các trận đấu gần đây Juventus chơi không hề tệ. Họ thường là đội nắm giữ thế trận và tạo ra nhiều tình huống ghi bàn nguy hiểm hơn, nhưng sự thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến Juventus nhận lấy kết quả thất vọng. Điển hình như trận hòa không bàn thắng gần nhất với Genoa, Juventus lẽ ra đã có thể sớm định đoạt trận đấu nếu như cú dứt điểm của Iling hay Kean không bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Nhiệm vụ của ông Allegri lúc này là sớm tìm cách xốc lại tinh thần các cầu thủ, bởi sau khi Scudetto trở nên xa vời thì họ vẫn còn mục tiêu quan trọng khác là giữ một vị trí trong tốp 4 để trở lại đấu trường Champions League mùa sau. Nhưng đạt được mục tiêu này không phải dễ, bởi họ sẽ phải bước vào một lịch thi đấu đầy khó khăn với các đối thủ cứng cựa như: Fiorentina, Lazio, AC Milan, Roma, Bologna hay AC Monza. Trong số đó, Roma, Bologna hay AC Milan là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé dự Champions League và đều đang có phong độ tốt hơn Juventus.

Vì vậy, “Bà đầm già” thành Turin cần sớm vượt qua cơn khủng hoảng trước khi mọi chuyện trở nên ngoài tầm với của họ.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/juventus-sa-sut-khong-phanh-322620a/