Juan Mata: Muốn chống lại Barca, Chelsea phải...

(TT&VH Online) - Tiền vệ tài năng Juan Mata của Chelsea vừa lên tiếng cho rằng "The Blues" cần phải chặn đứng được Lionel Messi và không để thua một bàn nào nếu muốn giành được lợi thế sau trận Bán kết lượt đi đêm nay với các nhà ĐKVĐ Barcelona.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa

Juan Mata trong buổi tập trước thềm trận chiến với Barca - Ảnh: Getty

Lionel Messi hiện đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 14 bàn thắng ghi được tại đấu trường Champions League mùa bóng năm nay. Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của chân sút người Argentina này chắc chắn sẽ là mối đe dọa với hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào, không riêng gì của Chelsea. Thế nên, trước thềm trận đại chiến trên sân Stamford Bridge đêm nay, tiền vệ Juan Mata đã lên tiếng khuyến cáo các đồng đội nên tập trung theo sát với Messi.

"Barca có rất nhiều những cầu thủ quan trọng khác, như Xavi hay Andres Iniesta chẳng hạn, nhưng rõ ràng rằng Messi mới là mối nguy hiểm chính và cũng là cầu thủ có nhiều khả năng phá vỡ được thế cân bằng của trận đấu nhất. Vì thế, chúng ta phải cố gắng đảm bảo rằng Messi không có được một ngày thi đấu tốt lành", Mata mở đầu bài phát biểu trên tờ Marca.

Bên cạnh đó, Mata cũng khẳng định rằng đội bóng của mình có thể giành được một kết quả tốt trong chuyến tái đấu tại sân Camp Nou sau trận đấu diễn ra vào đêm nay.

"Quan trọng nhất, chúng tôi phải có được một kết quả tốt tại sân nhà Stamford Bridge bằng cách không để thua bất kỳ bàn nào. Nếu có đủ điều kiện này, chúng tôi có khả năng sẽ đặt chân vào được trận chung kết một khi chúng tôi ghi được bàn trên sân khách. Tuy nhiên, để làm được điều đó (không để thủng lưới) là rất khó, bởi lẽ trận đấu nào Barca cũng tạo được một vài cơ hội ghi bàn. Họ là đội bóng khó có thể đánh bại, đặc biệt là trong 2 lượt trận. Có điều, nếu chúng tôi có một ngày "đẹp trời", mọi chuyển hoàn toàn có thể".

Cũng trong bài phát biểu của mình, Juan Mata nhận định rằng người đồng đội đồng hương, Fernando Torres, vẫn đóng vai trò sống còn trong đội hình của Chelsea, mặc dù cho đến thời điểm này, tiền đạo người Tây Ban Nha mới chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng cho "The Blues".

"Cậu ấy không ghi được nhiều bàn thắng như thời còn khoác áo Liverpool hay Atletico Madrid. Tuy nhiên những đóng góp của cậu ấy cho lối chơi chúng của đội bóng là vô giá. Cậu ấy thực hiện những đường chuyền dọn cỗ, tạo áp lực lên không thành đối phương để đồng đội có thể ghi bàn. Tôi nghĩ rằng mùa bóng năm nay là mùa bóng thành công với cậu ấy. Và cậu ấy sẽ sớm ghi bàn trở lại".

Khi được hỏi về sự thay đổi về HLV trưởng tại đội bóng, cựu tiền vệ Valencia chỉ ra rằng sự bổ nhiệm HLV Roberto Di Matteo lên nắm quyền tạm thời tại Chelsea đã làm thay đổi vận mệnh của đội bóng.

"Dưới thời Villas-Boas, chúng tôi không thể chiến thắng, bất kể chúng tôi đã cố gắng như thế nào. Dưới triều Di Matteo, chúng tôi đã tìm lại được niềm tin và bạn có thể thấy điều đó với những gì được thể hiện trên sân".

Thiệu Vân

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/500n20120418074811598t149/juan-mata-muon-chong-lai-barca-chelsea-phai.htm