Italy dự kiến chi thêm 14,3 tỷ euro ứng phó với lạm phát

Italy dự kiến chi thêm 14,3 tỷ euro (14,5 tỷ USD) để bảo vệ các doanh nghiệp và các hộ gia đình trước sự gia tăng mạnh giá năng lượng và hàng tiêu dùng.

Người dân mua hàng tại siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khoản hỗ trợ bổ sung sẽ được lấy từ nguồn thu thuế và sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu về thâm hụt ngân sách trong năm nay được công bố hồi tháng Tư là 5,6% GDP.

Thủ tướng Mario Draghi ngày 26/7 đã nói tình hình vào mùa Thu có thể sẽ rất phức tạp và ông sẵn sàng thảo luận về các giải pháp nhằm ứng phó với suy thoái kinh tế với các nghiệp đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Theo ông, chính phủ vẫn có quá nhiều việc cần làm.

Ông Draghi, người đã từ chức trong tuần trước, cam kết thông qua gói hỗ trợ mới vào đầu tháng Tám.

Italy có thể cấp khoản hỗ trợ 200 euro cho những người có thu nhập thấp và trung bình vào tháng Tám như đã thực hiện vào tháng Bảy, hoặc miễn giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mỳ Ý và bánh mỳ.

Các giải pháp khác có thể bao gồm trợ giá năng lượng cho các gia đình có thu nhập thấp và các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Chính phủ Italy sẽ nỗ lực để Quốc hội thông qua việc sử dụng ngân sách để tài trợ cho các biện pháp nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước do việc giá năng lượng tăng và đại dịch.

Gói hỗ trợ mới được đưa ra sau khi 33 tỷ euro ngân sách đã được chi từ tháng Một nhằm hạn chế tác động từ việc giá điện, khí đốt và xăng cao kỷ lục do xung đột tại Ukraine, điều đang gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro.

Giá tiêu dùng của Italy tăng 8,5% trong tháng Sáu, sau khi tăng 7,3% trong tháng Năm. Lạm phát lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm ở mức 3,8%, so với mức 3,2% hồi tháng Năm./.

Lê Minh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/italy-du-kien-chi-them-14-3-ty-euro-ung-pho-voi-lam-phat/252575.html