Italia trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

Ngày 1/10, Ngoại trưởng Italia Angelino Alfano thông báo Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Rome sẽ phải rời khỏi nước này, một động thái nhằm phản đối những vụ thử nghiệm tên lửa và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia nhấn mạnh: "Đại sứ Triều Tiên tại Italia sẽ phải rời khỏi Roma. Chúng tôi muốn Bình Nhưỡng hiểu rằng, sự cô lập là không thể tránh khỏi nếu họ không thay đổi".

 Ngoại trưởng Italia Angelino Alfano. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Italia Angelino Alfano. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Alfano cũng cho biết, Italia sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên với lý do cần phải duy trì một kênh truyền thông hữu ích.

Động thái này của Italia lại một lần nữa giáng đòn ngoại giao lên Triều Tiên trong bối cảnh nước này đe dọa sẽ tiến hành thử bom nhiệt hạch tại Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù Washington để ngỏ các kênh liên lạc với Triều Tiên song cho đến nay chính quyền Bình Nhưỡng cho thấy họ không quan tâm đến việc đàm phán, thậm chí giới chức Triều Tiên không hề tỏ dấu hiệu cho thấy họ quan tâm hay sẵn sàng đàm phán về việc phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đã thử tên lửa hạt nhân lần thứ 6 trong một động thái bất thường nhằm thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/9 vừa qua. Sau vụ thử hạt nhân mới nhất này, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí (bom H) có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Trước đó, Bộ Ngoại giao các nước Tây Ban Nha, Mexico, Peru và Kuwait đã yêu cầu trục xuất đại sứ Triều Tiên liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/italia-truc-xuat-dai-su-trieu-tien-sau-vu-thu-hat-nhan-lan-thu-6-299405.html