Italia kêu gọi ngừng bắn, đàm phán hòa bình với Nga

Nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga đã thất bại, Bộ trưởng Quốc phòng Italia kêu gọi phương Tây nỗ lực hơn trong đàm phán ngoại giao với Mátxcơva.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto đánh giá, phương Tây đã lầm tưởng rằng, những biện pháp trừng phạt có thể ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và đánh giá quá cao ảnh hưởng kinh tế của phương Tây đối với thế giới.

“Thay vào đó, biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là sự tham gia của các bên liên quan, với mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình”, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Guido Crosetto, ngày 6-5.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto kêu gọi phương Tây tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước ý kiến cho rằng Nga không sẵn sàng đàm phán, Bộ trưởng Guido Crosetto nêu rõ, đây là lý do chính đáng để phương Tây nỗ lực hơn nữa và không được từ bỏ bất kỳ con đường ngoại giao khả thi nào.

Chính trị gia kỳ cựu cũng bảo vệ quyết định của Chính phủ Italia về việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, nói rằng điều này nhằm mục đích đạt được “thời gian và điều kiện để hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn”.

Theo Russia Today, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell thừa nhận, không phải mọi quốc gia thành viên khối này đều coi Nga là “mối đe dọa hiện hữu nhất” đối với châu Âu.

Ông Josep Borrell cho rằng, bất đồng nội bộ EU đang ngăn cản khối này đưa ra lập trường thống nhất về Nga và hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao này cũng tiết lộ, một số quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu coi Nga là “người bạn tốt”, nhưng không đề cập cụ thể quốc gia nào đưa ra quan điểm này.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/italia-keu-goi-ngung-ban-dam-phan-hoa-binh-voi-nga-665530.html