Israel từ chối lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo của Mỹ

Ngày 03/11, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã bác đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza nhằm tạo điều kiện cho người dân sơ tán và tiếp cận nhân đạo.

Đang có chuyến thăm thứ ba tới Trung Đông chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho thấy lập trường cứng rắn khi cảnh báo Israel có nguy cơ phá hủy cơ hội hòa bình cuối cùng nếu không hành động nhanh chóng để cải thiện các điều kiện nhân đạo ở Gaza. Ông đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tạm dừng xung đột để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo và thả các con tin.

Đây là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất mà chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi tới Israel kể từ khi xung đột nổ ra hôm 07/10. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất này khi nhấn mạnh, Israel sẽ không nhượng bộ trừ khi Hamas thả tự do cho tất cả các con tin.

Ngày 03/11, Honduras đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh tiếp theo triệu hồi đại sứ tại Israel về nước để tham vấn về tình hình nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt.

Cũng trong đầu tuần này, Bolivia đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên cắt quan hệ với Nhà nước Do Thái kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ngày 07/10. Sau đó, Chile và Colombia cũng triệu đại sứ của hai nước này tại Israel về nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/israel-tu-choi-loi-keu-goi-ngung-ban-nhan-dao-cua-my-201583.htm