Israel tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon

Quân đội Israel tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Lebanon, mục tiêu là vị trí của Hezbollah ở phía bắc Beirut.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 26/2 tuyên bố thực hiện các hoạt động không quân ở Lebanon. Theo đó, máy bay chiến đấu của IDF tấn công “các địa điểm được Hezbollah sử dụng” xung quanh thung lũng Bekaa ở phía đông bắc Lebanon.

Chưa hết, AP dẫn nguồn cho hay, quân đội Israel còn oanh tạc vào làng Buday, cách thủ đô Beirut khoảng 55 km về phía đông bắc, và nhằm vào một đoàn xe tải của lực lượng Hezbollah.

Hình ảnh đống đổ nát của một nhà kho ở Lebanon sau cuộc tập kích của Israel ở ngoại ô làng Buday, Lebanon, ngày 26/2. (Ảnh: AP)

AP dẫn lời quan chức Hezbollah cho hay, ít nhất 2 chiến binh của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Israel. Đạn pháo của Israel cũng đã đánh trúng kho lưu trữ thực phẩm của lực lượng này.

Ngoài ra, binh sĩ của lực lượng quân đội Lebanon cũng bị thương nặng trong cuộc đột kích của Israel.

Đáp trả, Hezbollah bắn 60 quả tên lửa Katyusha về phía một trung tâm chỉ huy của quân đội Israel ở cao nguyên Golan.

Cuộc tấn công của quân đội Israel vào Buday diễn ra sau khi một máy bay không người lái của Israel mới đây bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không của cả Hezbollah. Trong khi quân đội Israel tuyên bố UAV rơi ở lãnh thổ Lebanon. Hezbollah xác định UAV là Elbit Hermes 450 của Israel, thường được sử dụng cho mục đích giám sát và trinh sát.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng cả Hezbollah và quân đội Israel liên tục diễn ra kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát ở Gaza vào năm ngoái. Hoạt động quân sự của IDF đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon trong những tuần gần đây.

Hezbollah cho biết lực lượng này sẽ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo AP, hơn 200 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Israel trong những ngày qua.

Hôm 28/2, quan chức Hezbollah Sheikh Naim Qassem tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các hành động quân sự của Israel. “Nếu Israel đi quá xa, chúng tôi sẽ đáp trả nhiều hơn. Đến nay, những hoạt động quân sự của chúng tôi vẫn ở chừng mực, có kiểm soát", vị này nhấn mạnh.

Kông Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/israel-tan-cong-sau-vao-lanh-tho-lebanon-ar855595.html