Israel tấn công 3 căn cứ pháo binh của Syria tại cao nguyên Golan

Vụ tấn công nhằm đáp trả vụ bắn 5 quả rocket hướng về phía lãnh thổ của Israel trước đó 1 ngày.

Ngày 21/10, quân đội Israel đã tấn công 3 căn cứ pháo binh của quân đội Chính phủ Syria tại cao nguyên Golan, nhằm đáp trả vụ bắn 5 quả rocket hướng về phía lãnh thổ của Israel trước đó 1 ngày.

3 khẩu đội pháo của Syria đã bị Israel tấn công hủy diệt ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn quân đội Israel xác nhận, 4 quả rocket đã rơi xuống lãnh thổ Israel và không gây bất kỳ thiệt hại nào về người.

Tuy nhiên, Israel vẫn chưa thể xác nhận đây có phải là một vụ tấn công có chủ đích từ phía lãnh thổ Syria hay không, hay chỉ là hậu quả của các vụ đụng độ giữa các bên tại quốc gia Trung Đông này.

Giống như tất cả các vụ “đạn lạc” vào lãnh thổ Israel trước đó, quân đội Israel tuyên bố sẽ có hành động đáp trả nhằm vào lực lượng đang kiểm soát khu vực để xảy ra vụ việc; và đối với vụ tấn công lần này quân đội chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm./.

Đình Nam/VOV - Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/israel-tan-cong-3-can-cu-phao-binh-cua-syria-tai-cao-nguyen-golan-685802.vov