Israel ra tối hậu thư có hiệu lực trong 48h cho Lebanon

Israel đã đưa ra tối hậu thư dài 48h cho chính phủ và quân đội Lebanon, yêu cầu họ bắt đầu đàm phán để đưa Hezbollah trở lại các vị trí được quy định trong Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ảnh: Reuters

Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở nam Lebanon.

Theo Avia Pro, Israel đưa ra tối hậu thư trên sau khi bạo lực gia tăng dọc biên giới, gồm cả việc Hezbollah dùng máy bay không người lái mang chất nổ và tên lửa.

Một quan chức địa phương của Lebanon, ông Ali Hijazi cho hay, Israel đã không kích trả đũa ở nam Lebanon, làm 5 ngôi nhà ở làng Aitarun bị phá hủy và một số người bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà Beirut phải đối mặt nếu Hezbollah gây chiến.

Các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel và Hamas nổ ra ở Gaza. Hezbollah cho biết hành động của họ là nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza.

Mỹ lo ngại về báo cáo Israel dùng đạn phốt pho trắng ở Lebanon

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby ngày 11/12 nói, Mỹ lo ngại về các báo cáo nói rằng Israel đã sử dụng đạn phốt pho trắng do nước này cung cấp trong một cuộc tấn công hồi tháng 10 tại nam Lebanon.

Ông Kirby nói, phốt pho trắng có công dụng quân sự hợp pháp để chiếu sáng và tạo khói để che giấu sự di chuyển.

Khi được hỏi về thông tin Israel sử dụng đạn phốt pho trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết: "IDF và toàn bộ cơ quan an ninh hành động theo luật pháp quốc tế. Đó là cách chúng tôi đã và sẽ hành động".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/israel-ra-toi-hau-thu-co-hieu-luc-trong-48h-cho-lebanon-2225846.html