Israel ra tối hậu thư 48 giờ cho Lebanon, dọa nổ ra chiến tranh toàn diện

Trong khi chưa giải quyết xong cuộc xung đột tại Dải Gaza, có khả năng Israel sẽ mở thêm 'mặt trận thứ hai'.

Israel đã đưa ra tối hậu thư kéo dài 48 giờ cho chính phủ và Quân đội Lebanon, yêu cầu họ bắt đầu đàm phán để đưa Phong trào vũ trang Hezbollah trở lại các vị trí được quy định trong Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Tối hậu thư được đưa ra sau khi bạo lực gia tăng dọc biên giới, bao gồm cả việc các tay súng Hezbollah sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công lãnh thổ Israel.

Ngay sau đó, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích trả đũa ở miền Nam Lebanon, kết quả là 5 ngôi nhà ở thành phố Aitarun đã bị phá hủy.

Theo quan chức địa phương Ali Hijazi, 5 người bị thương nhưng số tử vong đã được ngăn chặn nhờ "sự can thiệp của thần thánh". Hezbollah gọi những cuộc không kích nói trên là một "sự leo thang" và hứa hẹn các kiểu tấn công mới.

Cũng có thông tin cho rằng Quân đội Israel đã đánh chặn "các mục tiêu trên không đáng ngờ" từ Lebanon, khiến hai binh sĩ bị thương nhẹ. Đáp lại, binh sĩ nước này đã tiến hành một vài cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.

Quân đội Israel sẽ tiến vào lãnh thổ Lebanon để phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với Beirut nếu chiến tranh nổ ra vì những hành động mà Hezbollah thực hiện.

Các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng nổ, trở thành sự kiện tồi tệ nhất kể từ năm 2006. Hezbollah cho biết hành động của họ là nhằm hỗ trợ người dân Palestine ở Gaza mà trực tiếp là đồng minh Hamas.

Hezbollah đe dọa Israel và Mỹ bằng tổ hợp chống hạm Bastion của Nga, mang tên lửa Onyx.

Theo Avia-pro

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/israel-ra-toi-hau-thu-48-gio-cho-lebanon-doa-no-ra-chien-tranh-toan-dien-post664399.html