Israel phát động 'cuộc không kích lớn nhất lịch sử'

Xung đột giữa Hamas và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hơn 1.600 người của cả hai bên đã thiệt mạng.

Theo hãng tin Al Jazeera của Qatar, ngày 10/10, lãnh đạo tổ chức vũ trang Hamas Haniyeh tố cáo các cuộc tấn công trả đũa của quân đội Israel là phản ánh "nỗi xấu hổ thất bại" của Israel.

Theo hãng tin Al Jazeera của Qatar, ngày 10/10, lãnh đạo tổ chức vũ trang Hamas Haniyeh tố cáo các cuộc tấn công trả đũa của quân đội Israel là phản ánh "nỗi xấu hổ thất bại" của Israel.

Ông Haniyeh cũng nói rằng, ông sẽ không thảo luận về việc trao đổi tù binh với Israel cho đến khi chiến tranh kết thúc. Thành viên lãnh đạo Hamas Marzouk cùng ngày cho biết, Hamas "đã đạt được mục tiêu" và sẵn sàng thảo luận về khả năng ngừng bắn với Israel.

Ông Haniyeh cũng nói rằng, ông sẽ không thảo luận về việc trao đổi tù binh với Israel cho đến khi chiến tranh kết thúc. Thành viên lãnh đạo Hamas Marzouk cùng ngày cho biết, Hamas "đã đạt được mục tiêu" và sẵn sàng thảo luận về khả năng ngừng bắn với Israel.

Còn theo hãng tin Anh Reuters, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở chiến dịch quy mô lớn bằng cách ném bom dữ dội vào khu vực trung tâm Dải Gaza và mở rộng hơn nữa việc huy động lực lượng dự bị. Người phát ngôn IDF Hagli nói rằng, các chiến binh Hamas "không có nơi nào để ẩn náu ở Gaza". Ông Hagli cũng cho biết, quân đội Israel đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bức tường ngăn cách dùng để phong tỏa Dải Gaza kể từ ngày 9/10 và không có ai vượt qua bức tường ngăn cách và xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza.

Còn theo hãng tin Anh Reuters, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở chiến dịch quy mô lớn bằng cách ném bom dữ dội vào khu vực trung tâm Dải Gaza và mở rộng hơn nữa việc huy động lực lượng dự bị. Người phát ngôn IDF Hagli nói rằng, các chiến binh Hamas "không có nơi nào để ẩn náu ở Gaza". Ông Hagli cũng cho biết, quân đội Israel đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bức tường ngăn cách dùng để phong tỏa Dải Gaza kể từ ngày 9/10 và không có ai vượt qua bức tường ngăn cách và xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza.

Theo hãng tin TASS của Nga ngày 10/10, Cục Báo chí IDF đã đưa ra tuyên bố trên kênh chính thức của mạng xã hội Telegram cho biết, IDF đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của Hamas ở Dải Gaza.

Theo hãng tin TASS của Nga ngày 10/10, Cục Báo chí IDF đã đưa ra tuyên bố trên kênh chính thức của mạng xã hội Telegram cho biết, IDF đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của Hamas ở Dải Gaza.

TASS đã dẫn nguồn tin của IDF cho biết: "Máy bay chiến đấu của IDF đã thực hiện các cuộc tấn công vào một số cơ sở của Hamas ở Dải Gaza, bao gồm các kho vũ khí, trận địa phóng tên lửa. Ngoài ra, một sở chỉ huy ở Jebaliya được sử dụng để chỉ đạo tấn công vào Israel đã bị phá hủy".

TASS đã dẫn nguồn tin của IDF cho biết: "Máy bay chiến đấu của IDF đã thực hiện các cuộc tấn công vào một số cơ sở của Hamas ở Dải Gaza, bao gồm các kho vũ khí, trận địa phóng tên lửa. Ngoài ra, một sở chỉ huy ở Jebaliya được sử dụng để chỉ đạo tấn công vào Israel đã bị phá hủy".

Thông tin của IDF trước đó cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel đã hoàn thành việc sơ tán dân thường Israel khỏi tất cả các khu dân cư gần Dải Gaza. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, từ nay trở đi, bất cứ ai đến gần lãnh thổ Israel sẽ bị tiêu diệt.

Thông tin của IDF trước đó cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel đã hoàn thành việc sơ tán dân thường Israel khỏi tất cả các khu dân cư gần Dải Gaza. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, từ nay trở đi, bất cứ ai đến gần lãnh thổ Israel sẽ bị tiêu diệt.

Ngoài ra, vào sáng sớm ngày 10/10, Lực lượng Quds, một phe vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo (Jihad) Palestine, đóng tại thành phố Jenin thuộc khu vực Bờ Tây, tuyên bố rằng họ đã tấn công trạm kiểm soát Jalama ở phía bắc Jenin và làm bị thương một binh sĩ Israel.

Ngoài ra, vào sáng sớm ngày 10/10, Lực lượng Quds, một phe vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo (Jihad) Palestine, đóng tại thành phố Jenin thuộc khu vực Bờ Tây, tuyên bố rằng họ đã tấn công trạm kiểm soát Jalama ở phía bắc Jenin và làm bị thương một binh sĩ Israel.

Bộ Ngoại giao Israel trước đó cho biết, Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza đã bắt giữ hơn 150 binh sĩ và dân thường Israel làm con tin, và một số con tin đã bị Hamas đưa diễu hành trên đường phố. Người phát ngôn của Hamas, Ubaida đưa ra lời đe dọa vào ngày 9/10 rằng, cứ mỗi ngôi nhà bị IDF phá hủy, Hamas sẽ công khai hành quyết một con tin Israel.

Bộ Ngoại giao Israel trước đó cho biết, Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza đã bắt giữ hơn 150 binh sĩ và dân thường Israel làm con tin, và một số con tin đã bị Hamas đưa diễu hành trên đường phố. Người phát ngôn của Hamas, Ubaida đưa ra lời đe dọa vào ngày 9/10 rằng, cứ mỗi ngôi nhà bị IDF phá hủy, Hamas sẽ công khai hành quyết một con tin Israel.

Vào ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã chỉ thị cho IDF "phong tỏa hoàn toàn" Dải Gaza, cắt nguồn cung cấp điện cho vùng đất này và cấm nhập lương thực, nhiên liệu. Phản ứng với lệnh phong tỏa quân sự của Israel với Dải Gaza, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk vào ngày 10/10 đã tuyên bố rằng, việc Israel "phong tỏa toàn bộ" Dải Gaza đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Vào ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã chỉ thị cho IDF "phong tỏa hoàn toàn" Dải Gaza, cắt nguồn cung cấp điện cho vùng đất này và cấm nhập lương thực, nhiên liệu. Phản ứng với lệnh phong tỏa quân sự của Israel với Dải Gaza, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk vào ngày 10/10 đã tuyên bố rằng, việc Israel "phong tỏa toàn bộ" Dải Gaza đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo các nhà phân tích quốc tế, có thể Hamas “đã đạt mục tiêu” và sẵn sàng đàm phán ngừng bắn. Lãnh đạo Hamas Haniyeh ngày 10/10 cho biết, vấn đề trao đổi tù nhân chỉ có thể được giải quyết sau khi chiến tranh kết thúc.

Theo các nhà phân tích quốc tế, có thể Hamas “đã đạt mục tiêu” và sẵn sàng đàm phán ngừng bắn. Lãnh đạo Hamas Haniyeh ngày 10/10 cho biết, vấn đề trao đổi tù nhân chỉ có thể được giải quyết sau khi chiến tranh kết thúc.

Còn ông Marzouk, một thành viên của lãnh đạo cao cấp của tổ chức vũ trang Hamas, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera vào ngày 10/10 rằng, Hamas "đã đạt được mục tiêu" và sẵn sàng thảo luận về khả năng ngừng bắn với Israel.

Còn ông Marzouk, một thành viên của lãnh đạo cao cấp của tổ chức vũ trang Hamas, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera vào ngày 10/10 rằng, Hamas "đã đạt được mục tiêu" và sẵn sàng thảo luận về khả năng ngừng bắn với Israel.

Tính đến ngày 10/10, hơn 1.600 người ở cả hai phía Palestine và Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hơn 180.000 cư dân Gaza đã phải sơ tán. Bộ Y tế Palestine cùng ngày thông báo, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10, tổng cộng 788 người đã thiệt mạng và khoảng 4.100 người Palestine bị thương, bao gồm cả Dải Gaza và Bờ Tây.

Tính đến ngày 10/10, hơn 1.600 người ở cả hai phía Palestine và Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hơn 180.000 cư dân Gaza đã phải sơ tán. Bộ Y tế Palestine cùng ngày thông báo, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10, tổng cộng 788 người đã thiệt mạng và khoảng 4.100 người Palestine bị thương, bao gồm cả Dải Gaza và Bờ Tây.

Hãng tin Reuters ngày 10/10 đưa tin rằng, động thái tiếp theo của Israel có thể là tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 9/10 cảnh báo rằng, quân đội Israel "không thể" tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng chính phủ phải xem xét số phận của hàng chục con tin Israel.

Hãng tin Reuters ngày 10/10 đưa tin rằng, động thái tiếp theo của Israel có thể là tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 9/10 cảnh báo rằng, quân đội Israel "không thể" tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng chính phủ phải xem xét số phận của hàng chục con tin Israel.

Một phát ngôn viên của IDF ngày 10/10 cho biết, thi thể của 1.500 chiến binh lực lượng vũ trang Hamas đã được tìm thấy ở Israel. Kể từ tối ngày 9/10, không có một chiến binh Hamas nào được phát hiện đột nhập lãnh thổ Israel; nhưng khả năng Hamas tiếp tục xâm nhập vào Israel vẫn tồn tại.

Một phát ngôn viên của IDF ngày 10/10 cho biết, thi thể của 1.500 chiến binh lực lượng vũ trang Hamas đã được tìm thấy ở Israel. Kể từ tối ngày 9/10, không có một chiến binh Hamas nào được phát hiện đột nhập lãnh thổ Israel; nhưng khả năng Hamas tiếp tục xâm nhập vào Israel vẫn tồn tại.

Về việc liệu Israel có tiến hành một cuộc tấn công trên bộ hay không, người phát ngôn IDF nói với Observer.com rằng, nếu Israel đánh giá chiến dịch này sẽ không gây ra thảm họa nhân đạo hoặc tác động quốc tế lớn, thì không loại trừ khả năng Israel sẽ thực hiện "các hoạt động trên bộ" ở Dải Gaza.

Về việc liệu Israel có tiến hành một cuộc tấn công trên bộ hay không, người phát ngôn IDF nói với Observer.com rằng, nếu Israel đánh giá chiến dịch này sẽ không gây ra thảm họa nhân đạo hoặc tác động quốc tế lớn, thì không loại trừ khả năng Israel sẽ thực hiện "các hoạt động trên bộ" ở Dải Gaza.

Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid cho rằng, việc Israel có tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza hay không, điều mà Thủ tướng Netanyahu coi trọng nhất là thái độ của Mỹ. Bởi điều Israel cần nhất lúc này, là sự hỗ trợ tình báo và hỗ trợ tinh thần của Mỹ, để có thể “giải quyết” Hamas ở mức tối đa.

Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid cho rằng, việc Israel có tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza hay không, điều mà Thủ tướng Netanyahu coi trọng nhất là thái độ của Mỹ. Bởi điều Israel cần nhất lúc này, là sự hỗ trợ tình báo và hỗ trợ tinh thần của Mỹ, để có thể “giải quyết” Hamas ở mức tối đa.

Kể từ khi bùng nổ vòng xung đột Hamas-Israel, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ vững chắc đối với Israel. Sau thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin rằng, Quân đội Mỹ đã triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Ford ở Đông Địa Trung Hải để tăng cường lực lượng “răn đe” và tình đoàn kết với Israel.

Kể từ khi bùng nổ vòng xung đột Hamas-Israel, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ vững chắc đối với Israel. Sau thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin rằng, Quân đội Mỹ đã triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Ford ở Đông Địa Trung Hải để tăng cường lực lượng “răn đe” và tình đoàn kết với Israel.

Hãng tin Reuters ngày 10/10 đưa tin rằng, lô hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên do Mỹ cung cấp sẽ đến Israel sau vài ngày nữa. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng, lần này Mỹ đã cung cấp cho Israel một lượng lớn thiết bị phòng không và đạn dược.

Hãng tin Reuters ngày 10/10 đưa tin rằng, lô hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên do Mỹ cung cấp sẽ đến Israel sau vài ngày nữa. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng, lần này Mỹ đã cung cấp cho Israel một lượng lớn thiết bị phòng không và đạn dược.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel chuẩn bị tấn công vào Dải Gaza. Nguồn Topwar

Tiến Minh (theo TASS, Reuters, Al Jazeera)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/israel-phat-dong-cuoc-khong-kich-lon-nhat-lich-su-1910032.html