Israel nêu đề xuất chấm dứt xung đột tại Gaza, bỏ qua giải pháp 2 nhà nước

Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 18/1 nêu đề xuất chấm dứt xung đột tại dải Gaza, với chìa khóa là việc bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia.

Tuy nhiên, việc Israel tiếp tục bỏ qua giải pháp hai nhà nước một lần nữa khiến các nỗ lực ngoại giao trở nên khó khăn hơn.

Một khu vực bị tàn phá bởi bom đạn Israel. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia sẽ là chìa khóa để chấm dứt xung đột với lưc lượng Hamas tại dải Gaza và là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho toàn bộ Trung Đông. Khi đề cập tới giải pháp hai nhà nước, cũng giống như Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog tránh đề cập trực tiếp, song cho biết, điều mà người Israel quan tâm vào thời điểm hiện nay là an ninh sau các cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10/2023:

"Bối cảnh khu vực là một trục cho sự phát triển và tiến bộ. Đó là một trục mang lại một chân trời tốt đẹp hơn cho tất cả các bên liên quan. Và rõ ràng lựa chọn của Saudi Arabia là một phần trong đó, vì toàn bộ quá trình bình thường hóa là chìa khóa cho khả năng thoát khỏi chiến tranh và hướng tới một chân trời mới. Tiến trình này vẫn còn mong manh và sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng đây thực sự là cơ hội để khu vực tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn".

Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan cho biết, nước này đã đồng ý với cách tiếp cận về hoa bình cho khu vực, bao gồm hòa bình cho Israel. Ông đồng thời cho biết Saudi Arabia chắc chắn sẽ công nhận Israel là một phần của thỏa thuận chính trị lớn hơn. Tuy nhiên điều đó chỉ có thể đạt được thông qua hòa bình cho người Palestine, thông qua giải pháp nhà nước 2 nhà nước:

“Chúng ta cần phải ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta cần đặt nền móng cho một tiến trình đáng tin cậy, cho phép chúng ta có một tiến trình hướng tới hòa bình trong khu vực. Điều này sẽ giải quyết nhiều thách thức. Nhưng nếu tiếp tục như hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến những chu kỳ leo thang".

Lập trường cũng được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc tới tại các cuộc thảo luận tại Davos. Theo Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ, con đường đi tới một Nhà nước Palestine có thể giúp cải thiện an ninh của Israel và mối quan hệ giữa nước này với các nước khác trong khu vực.

Khởi nguồn từ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 1947, giải pháp hai nhà nước hướng tới một Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel độc lập, cùng chung sống hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã bị đình trệ từ lâu do những tranh cãi về biên giới. Israel đang chịu áp lực quốc tế ngày một tăng nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến lan rộng. Các mặt trận mới đã mở ra khi các nhóm vũ trang khu vực như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel hay mới đây nhất là những căng thẳng leo thang giữa Iran với Iraq và Pakistan.

Thu Hoài/VOV(Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-neu-de-xuat-cham-dut-xung-dot-tai-gaza-bo-qua-giai-phap-2-nha-nuoc-post1072676.vov