Israel khước từ đề nghị kiềm chế, tuyên bố 'tự quyết định' trả đũa Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv sẽ tự quyết định biện pháp phản ứng trước đòn tập kích của Iran, bác bỏ đề nghị kiềm chế leo thang của các đồng minh thân cận.

New York Times hôm nay (18/4) dẫn lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các Israel mới nhất khẳng định ông đã gửi lời cám ơn tới các nước tham gia hỗ trợ đẩy lùi đòn tập kích của Iran, nhưng khẳng định Tel Aviv "sẽ tự mình đưa ra quyết định" đáp trả.

Tên lửa được khai hỏa từ bệ phóng mặt đất của Israel. Ảnh: Reuters

"Nhà nước Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ", Thủ tướng Netanyahu nói. "Họ (các đồng minh của Israel) đã đưa ra đủ loại gợi ý và lời khuyên. Tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ ràng: chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định".

Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa sau khi ông đón tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Tel Aviv. Ông Cameron và bà Baerbock trở thành hai đặc phái viên phương Tây đầu tiên tới thăm Israel kể từ sau vụ tập kích của Iran cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Anh Cameron xác nhận "người Israel đang đưa ra quyết định hành động". "Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ hành động theo cách ít làm leo thang vấn đề nhất có thể", ông Cameron nêu quan điểm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Baerbock cảnh báo leo thang "không có lợi cho ai, dù là an ninh của Israel, các con tin ở Gaza, người dân khốn khổ ở Gaza hay chính những người dân Iran". Bà lo ngại nguy cơ Trung Đông có thể rơi vào cảnh "không thể đoán định".

Israel hiện chưa công bố biện pháp đáp trả. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Israel chặn đứng thành công cuộc tập kích từ Iran là nhờ phối hợp phòng thủ cùng Mỹ và đối tác. Ông cảnh báo Israel không nên đáp trả Iran sau vụ tập kích được đánh giá là "kiềm chế và chừng mực" mà Tehran tiến hành.

Giới quan sát tin rằng, Israel sẽ khó tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, họ có thể tập kích các mục tiêu Iran ở nước ngoài cũng như chỉ huy các nhóm vũ trang thân cận Iran tại Trung Đông.

Từ Tehran, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cảnh báo bất cứ đòn tấn công trực diện nào, dù là "nhỏ nhất" vào lãnh thổ Iran, sẽ kéo theo phản ứng "quy mô và khắc nghiệt". Iran cũng khẳng định họ tập kích Israel chỉ nhằm trả đũa vụ tấn công nhắm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damacus, Syria hồi đầu tháng.

Theo New York Times, tình hình đang có dấu hiệu diễn biến xấu đi. Nhóm Hezbollah ở Lebanon ngày 18/4 thông báo tập kích căn cứ Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. Israel sau đó xác nhận đòn tập kích làm 14 binh sĩ bị thương, trong đó 6 người nguy kịch, đánh dấu cuộc tấn công gây thiệt hại đáng kể nhất mà Hezbollah từng thực hiện nhắm vào Israel.

Thái An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/israel-khuoc-tu-de-nghi-kiem-che-tuyen-bo-tu-quyet-dinh-tra-dua-iran-i728606/