Israel đã điều quân giúp người Kurd?

Israel cũng như Mỹ đang tìm mọi cách để giúp đỡ người Kurd ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Người Kurd muốn tuyên bố độc lập và không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình, trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với các nước Iraq, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước này kịch liệt phản đối hành động của người Kurd và chuẩn bị cuộc chiến nhằm tiêu diệt lực lượng này.

Israel sẽ bảo vệ lực lượng người Kurd trong cuộc chiến quy mô lớn mới ở Trung Đông?

Trung Đông đang phải gồng mình chống lại khủng bố IS và nhóm cực đoan thì hiện tại lại xuất hiện một cuộc chiến mới, nó được đánh giá còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến chống lại khủng bố IS.

Mờ đầu là quân đội Iraq. Quân đội nước này đã mở cuộc tấn công lớn thành công vào lực lượng người Kurd ở Kirkuk và các vùng lân cận sau khi lực lượng người Kurd tấn công người Shiite.

Kết quả quân đội Iraq đã kiểm soát các mỏ dầu, các khu tái định cư ở khu vực này bất chấp người Mỹ ra sức bảo vệ.

Mỹ không thể yêu cầu trực tiếp Baghdad nhường cho người Kurd khu vực phía bắc nước này để thành lập quốc gia người Kurd và họ cũng không thể ngăn cản quân đội Iraq tấn công các lực lượng này, vì vậy họ đã và đang giúp đỡ cho người Kurd và kêu gọi đồng minh của họ ở Trung Đông là Israel cùng giúp đỡ lực lượng này.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Israel Netanyahu đang cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo chính phủ ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Iraq và lực lương ủng hộ Iran Hashd Sha'ab vào người Kurd.

Hãng tin này còn khẳng định rằng, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin để “thảo luận về tình hình căng thẳng ở Iraq liên quan đến Kurdistan”. Ông cũng có cuộc nói chuyện với Pháp về vấn đề này.

Đồng thời cố vấn an ninh quốc gia, ông Meir Ben-Shabbat nhận chỉ thị về vấn đề này từ chính quyền Donald Trump ở Washington.

“Lãnh thổ mới của người Kurd ở Iraq cũng như các nước khác là một bàn đạp. Đây là vị trí chiến lược”, một quan chức Israe dấu tên nói.

Ông khẳng định rằng, Israel muốn người Kurd ở Iraq được hỗ trợ phương tiện để tự vệ: “Sẽ tốt hơn nếu ai đó cung cấp vũ khí và nhiều thứ khác để họ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”.

Thực tế Israel đã ủng hộ người Kurd từ những năm 60 thế kỷ trước và họ tiếp tục giữ mối quan hệ quân sự, tình báo và thương mại với người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích làm suy yếu nước này và các nước khu vực Trung Đông. Ở Syria rất nhiều lần quân đội Syria đã phát hiện vũ khí của Israel nằm trong tay người Kurd và khủng bố IS.

Việc Israel sẽ tham gia giúp đỡ người Kurd càng trở nên rõ ràng hơn sau thông báo của Cục trưởng cục tình báo Israel. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin “Tel Aviv”, ông này thẳng thừng tuyên bố rằng: “Vấn đề hiện nay của họ là ngăn chặn người Shiite (Iraq) và chính phủ Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tấn công người Kurd và ngăn chặn tất cả những mối đe dọa nhằm lật đổ quyền tự chủ của họ”.

Thủ tướng Netanyahu nhiều khả năng sẽ thuyết phục Đức, Pháp và Nga không ủng hộ việc tấn công vào người Kurd. Thậm chí Israel còn mong muốn được hỗ trợ người Kurd trong cuộc chiến này.

Một lần nữa có thể thấy rằng, tình hình Trung Đông vốn đã phức tạp nay lại còn phức tạp hơn. Những tưởng khủng bố IS sắp bị tiêu diệt, tình hình khu vực này sẽ trở nên tốt hơn, tuy nhiên việc người Kurd trưng cầu độc lập đã gây ra phản ứng mạnh từ phía các quốc gia biên giới.

Các chuyên gia nhận định rằng, sự xuất hiện của đất nước này trở thành mối đe dọa nghiệm trọng không kém khủng bố IS đối với an ninh quốc gia của họ. Vì vậy Trung Đông nhiều khả năng sẽ xuất hiện một cuộc chiến quy mô lớn mới.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/israel-da-dieu-quan-giup-nguoi-kurd-3345676/