Israel cự tuyệt đề xuất tiến tới chấm dứt xung đột, Hamas tuyên bố sẽ chấp nhận một điều ở Gaza và Bờ Tây

AFP đưa tin, ngày 2/1, Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố chấp nhận khả năng có một chính quyền Palestine duy nhất quản lý Gaza và Bờ Tây.

Thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza. (Nguồn: AFP)

Thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trên truyền hình, ông Haniyeh nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được nhiều sáng kiến liên quan đến tình hình nội bộ (Palestine) và chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý tưởng về một chính phủ quốc gia cho Bờ Tây và Gaza”.

Bên cạnh đó, đề cập các con tin Israel mà Hamas đang giam giữ, ông Haniyeh tuyên bố, họ sẽ chỉ được phóng thích "theo những điều kiện do quân kháng chiến đặt ra”.

Theo lãnh đạo phong trào đang kiểm soát Dải Gaza này, Hamas đã truyền đạt quan điểm tới Qatar và Ai Cập rằng, cần chấm dứt hoàn toàn hành động bạo lực đối với người Palestine, giúp đỡ họ và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của họ.

Trước đó, theo cổng thông tin Axios, ngày 31/12/2023, Hamas đã thông qua các trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập gửi tới Israel đề xuất mới về một thỏa thuận bao gồm việc phóng thích các con tin theo 3 giai đoạn.

Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm việc tạm dừng giao tranh trong hơn 1 tháng để đổi lấy việc thả con tin. Tuy nhiên, đại diện của Hamas yêu cầu trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận, Israel phải bắt đầu rút lực lượng ra khỏi Dải Gaza để đổi lấy việc thả 40 con tin.

Theo nguồn tin của Axios, việc thực hiện giai đoạn thứ 3 của thỏa thuận, vốn quy định việc thả các tù nhân chiến tranh, đồng nghĩa với việc kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ đề xuất trên của Hamas. Axois dẫn lời một quan chức Israel giấu tên nói rằng, họ coi đề xuất này là "hoàn toàn không có căn cứ và chúng tôi đã yêu cầu các nhà hòa giải cố gắng đưa ra một đề xuất dễ chấp nhận hơn".

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết, đề xuất này cho thấy Hamas đã sẵn sàng tham gia đàm phán thỏa thuận mới về phóng thích con tin, ngay cả khi chiến sự ở Gaza vẫn tiếp diễn.

Axios lưu ý rằng, các đại diện của Hamas trước đây khẳng định họ chỉ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận mới nếu cuộc giao tranh tại vùng đất này của Palestine chấm dứt.

Trước đó, lãnh đạo Hamas Mahmoud Mardawi xác nhận sẵn sàng đón nhận bất cứ sáng kiến hay nỗ lực nào giúp chấm dứt xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông nói rõ, mọi cuộc đàm phán đều phải dựa trên một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và ngừng di dời người dân Gaza.

Ngoài ra, việc chấm dứt tấn công Gaza và đảm bảo ngừng bắn hoàn toàn sẽ là điều kiện tiên quyết để đàm phán về các vấn đề khác, trong đó có kế hoạch trao đổi tù nhân.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza không có dấu hiệu hạ nhiệt dù bước sang Năm mới. Ngày 2/1, Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, tổng cộng 22.185 người Palestine đã thiệt mạng và 57.035 người bị thương trong các vụ tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 7/10/2023.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-cu-tuyet-de-xuat-tien-toi-cham-dut-xung-dot-hamas-tuyen-bo-se-chap-nhan-mot-dieu-o-gaza-va-bo-tay-256049.html