Israel 'bị tấn công từ 7 hướng', đang hành động trên 6 mặt trận

Israel cho biết họ đang đối mặt xung đột trên 7 mặt trận, khi các cuộc tấn công được ghi nhận ở một số quốc gia láng giềng trong 48 giờ qua.

Phát biểu trước Chính phủ Israel hôm 26-12, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết quốc gia của họ đang bị tấn công từ Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, Iran và 2 vùng lãnh thổ là Gaza và Bờ Tây.

"Chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột đa mặt trận và bị tấn công từ 7 hướng" – Bộ trưởng Gallant nói, theo báo The Independent.

Bộ trưởng Gallant không cung cấp thêm thông tin, chỉ nói rằng Israel đang hành động trên 6 mặt trận.

Bình luận của ông Gallant được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ nổ được ghi nhận ngoài khơi Yemen, nghi đến từ một cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Cùng lúc, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng tên lửa từ miền Nam của Lebanon vào Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố sẵn sàng giao tranh trên 7 mặt trận. Ảnh: AP

Những động thái trên được tiến hành chỉ một tuần sau khi Mỹ công bố sáng kiến an ninh hàng hải đa quốc gia trên biển Đỏ nhằm phản ứng với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trong khu vực.

Houthi tấn công tàu thương mại trên biển Đỏ kể từ tháng 10 trong một chiến dịch được nhóm này tuyên bố là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

Tại Gaza, Israel tiếp tục khai hỏa nhằm trả đũa Hamas, nhóm vũ trang tấn công Israel hôm 7-10. Giới chức Israel khẳng định cuộc tấn công của Hamas khiến 1.140 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin.

Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20.900 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch đáp trả của Israel.

Ảnh chụp tại trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza. Ảnh: AP

Quân đội Israel ngày 26-12 kêu gọi người dân sơ tán khỏi vành đai lãnh thổ rộng bằng trung tâm Gaza để di chuyển đến Deir al-Balah, một thành phố nhỏ gần đó.

Deir al-Balah và Rafah - một dải đất nhỏ khác ở cực Nam biên giới Ai Cập, đã rơi vào tình trạng "quá tải" người di cư.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi tăng tốc viện trợ Gaza tức thì nhưng hiện có rất ít dấu hiệu về sự thay đổi. Liên Hiệp Quốc cho biết họ gặp khó khăn trong việc phân phối hàng viện trợ vì nhiều khu vực bị cô lập do giao tranh.

Israel quy trách nhiệm cho Hamas về thương vong dân sự và các vấn đề nhân đạo ở Gaza, lập luận rằng nguyên nhân là Hamas sử dụng khu dân cư đông đúc và hệ thống đường hầm dưới lòng Gaza. Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt hàng ngàn tay súng Hamas nhưng không đưa ra bằng chứng.

Khói bốc lên từ Gaza sau một chiến dịch không kích của Israel hôm 26-12. Ảnh: AP

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/israel-bi-tan-cong-tu-7-huong-dang-hanh-dong-tren-6-mat-tran-196231227165103146.htm