IS tấn công nhà hát ngoại ô Moscow, ít nhất 60 người thiệt mạng

Các tay súng do phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mặc đồ ngụy trang đã xông vào xả súng tại một nhà hát tại khu vực ngoại ô Moscow, khiến hơn 60 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương.

Đám cháy dữ dội tại nhà hát Crocus City Hall sau khi các tay súng xả súng, ném bom xăng. Ảnh: Reuters

Theo RT, tối 22/3 (giờ địa phương), những kẻ khủng bố đã tấn công trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall - một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Krasnogorsk, cách Điện Kremlin khoảng 20 km. Vụ tấn công xảy ra tại phòng hòa nhạc đang gần chật cứng người, vào thời điểm trước giờ biểu diễn của ban nhạc rock nổi tiếng Picnic.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FBS) cho biết, có ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có khoảng 60 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ hoản hoạn. Ảnh: AFP

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết: "Một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Crocus City Hall ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm tiếc đối với gia đình các nạn nhân".

Theo các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, có khoảng 5 tay súng mang theo súng tự động và các thiết bị quân sự khác đã tham gia vụ nổ súng. Họ được cho là đã bắn chết các nhân viên bảo vệ - những người không có vũ khí - tại lối vào chính của tòa nhà, trước khi tiếp tục tiến vào bên trong.

Nhóm vũ trang sau đó đã tiến vào khán phòng, nổ súng vào các khán giả và ném bom xăng. Ngọn lửa đã lan khắp tòa nhà và chạm đến mái nhà trước khi lực lượng cứu hỏa kịp thời dập tắt. Các trực thăng đã thả khoảng 160 tấn nước xuống tòa nhà. Lực lượng an ninh, cứu hỏa và hơn 70 xe cứu thương tới sơ tán và điều trị các nạn nhân.

Ngọn lửa bao trùm nhà hát Crocus City Hall. Video: X/@sna7c4

Các quan chức Moscow cũng đã kêu gọi người dân thành phố và khu vực hiến máu. Bộ trưởng Y tế Belarus Aleksandr Hodzhaev cho biết Minsk sẵn sàng gửi bác sĩ và vật tư y tế tới Nga nếu cần.

Xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Ảnh: Reuters

Các nhà điều tra Nga đã công bố những bức ảnh về súng tự động Kalashnikov, áo khoác có nhiều băng đạn dự phòng và túi đựng vỏ đạn đã qua sử dụng. Một bức ảnh mờ được một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải về hai trong số những kẻ tấn công được cho là ngồi trên một chiếc ô tô màu trắng.

Các nhà điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng và xem xét các camera an ninh.

Trong một bài đăng trên Telegram sau đó, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. IS cho biết các tay súng “đã làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn trước khi rút lui về căn cứ”. Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được các Giám đốc an ninh, bao gồm cả người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, cập nhật thông tin về những gì đang xảy ra và về các biện pháp được thực hiện".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu" mà cả thế giới nên lên án.

Mỹ, các nước châu Âu, Ả Rập và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn tới Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án "cuộc tấn công khủng bố tàn bạo và hèn nhát" tại Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận mọi sự liên quan của Ukraine trong vụ tấn công.

Khoảng 2 tuần trước, Đại sứ quán Mỹ và các nước đồng minh đồng loạt cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố “sắp” xảy ra ở Moscow và các thành phố lớn, đồng thời kêu gọi công dân tránh các điểm đông người.

Trong thông báo ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết: “Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các điểm đông người trong 48 giờ tới”. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ không nêu rõ mối đe dọa nào hoặc ai có thể đứng sau.

Cảnh báo của cơ quan này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi FSB thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Moscow, do một chi nhánh của nhóm chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

FSB cho biết một chi nhánh của IS đang hoạt động ở khu vực Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc ISIS-Khorasan (ISIS-K) – một nhánh của IS tại Afghanistan. FSB cho biết nhóm này “đang chuẩn bị tấn công các giáo dân của một giáo đường bằng súng”. Các chiến binh của nhóm này đã nỗ lực chống trả lực lượng đặc nhiệm Nga và đã bị bắn hạ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/is-tan-cong-nha-hat-ngoai-o-moscow-it-nhat-60-nguoi-thiet-mang-post32927.html