IS giết hàng trăm người, tuyển mộ trẻ em quanh Mosul

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng giết hàng trăm người, trong đó có 50 người đào tẩu và 180 cựu nhân viên chính phủ Iraq, xung quanh thành trì ở thành phố Mosul.

50 người đầu tuần này bị hành quyết vì đào tẩu tại căn cứ quân sự Ghazlani, Mosul, Iraq, và 180 người chết hôm 2/11, khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rút lui khỏi thị trấn Kokjali, Reuters dẫn lời Ravina Shamdasani, phát ngôn viên nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm nay nói.

Khu vực màu đỏ do IS kiểm soát, màu xanh do quân đội Iraq kiểm soát tại Mosul, tính đến ngày 31/10. Đồ họa: BBC

IS cũng đưa 1.600 người từ thị trấn Hammam al-Alil tới Tal Afar, có thể nhằm làm lá chắn sống chống lại các cuộc không kích và nói với một số người họ có thể bị đưa tới Syria. Phiến quân cũng đưa 150 gia đình từ Hammam al-Alil tới Mosul hôm 2/11.

Phiến quân yêu cầu người dân ở Hammam al-Alil nộp con cái họ, đặc biệt là các bé trai trên 9 tuổi, nhằm tuyển quân.

Liên Hợp Quốc cũng nhận được các báo cáo về dân thường thiệt mạng do không kích, trong đó có một vụ tối 2/11 làm 4 phụ nữ thiệt mạng, 17 người khác bị thương tại khu vực al Qudus, phía đông Mosul.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/is-giet-hang-tram-nguoi-tuyen-mo-tre-em-quanh-mosul-89892/