IS đánh bom kép Iraq, hơn 50 người thương vong

Hôm 9/9, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành hai vụ đánh bom liều chết tại một trung tâm mua sắm ở phía Đông Baghdad khiến 12 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Facebook.

Hơn 40 người cũng đã bị thương trong vụ tấn công khu mua sắm Al-Nakheel, đối diện với trụ sở Bộ Dầu khí Iraq, các nguồn tin cho biết. Một quả bom đã phát nổ tại lối vào trung tâm mua sắm, quả bom khác được kích nổ trong bãi đậu xe.

Một đoạn video chưa xác thực được đăng trên Facebook cho thấy dường như đã xảy ra bốn đám cháy riêng biệt, trong đó hai chiếc ô tô bị lửa bao quanh dưới cầu vượt đường cao tốc gần trung tâm mua sắm.

Hãng tin tức ủng hộ IS cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng, hai kẻ đánh bom liều chết - một kẻ mặc áo khoác chứa chất nổ, một kẻ lái chiếc xe chứa chất nổ - đã nhằm mục tiêu vào "một đám đông người Shi'ite" trên phố Falastin, Iraq.

Tính tới thời điểm hiện tại, IS đã mất một phần ba lãnh thổ mà chúng đã chiếm được tại Iraq từ năm 2014. Cuộc chiến chống lại IS đã làm trầm trọng thêm cuộc xung đột sắc tộc kéo dài ở Iraq, mà trong đó chủ yếu là giữa người Shiite và người Sunni.

Các chiến binh khủng bố đã bị mất nhiều lãnh thổ trong năm qua vào tay các lực lượng của chính phủ được Mỹ hậu thuẫn và các lực lượng dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn. Iraq đang chuẩn bị cuộc tấn công vào tháng sau nhằm chiếm lại thành phố Mosul.

Tuy nhiên, vụ đánh bom cho thấy tổ chức khủng bố IS vẫn có thể tấn công bên ngoài lãnh thổ mà chúng đang kiểm soát ở phía Bắc và phía Tây Iraq.

Hôm 6/9, một vụ đánh bom xe gần một bệnh viện ở trung tâm Baghdad đã khiến 9 người thiệt mạng.

Trước đó hồi tháng 7, một quả bom xe cũng đã khiến 324 người thiệt mạng. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 13 năm trở lại đây.

NHẤT DUY (Theo Reuters)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/is-danh-bom-kep-iraq-hon-50-nguoi-thuong-vong-a161522.html