IS bị quét sạch khỏi thủ đô Raqqa, Syria

Lực lượng quân đội hỗ trợ của Mỹ tại Syria đã chính thức tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thủ đô Raqqa ngày 17/10 sau cuộc chiến khốc liệt kéo dài 4 tháng.

Ông Rojda Felat, chỉ huy chiến dịch Raqqa của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết cuộc chiến đã kết thúc. Liên minh quân sự giữa người Kurd và Ả Rập đã quét sạch những tay súng và lính đánh thuê cuối cùng của IS khỏi thủ đô Raqqa.

Chia sẻ với các phóng viên thường trú, ông Talal Selo, phát ngôn viên của SDF tuyên bố chiến thắng chính thức tại thành phố này sẽ sớm được công khai, sau khi lực lượng quân đội hoàn tất việc kiểm tra và tháo gỡ bom mìn cũng như các tàn dư khác của phiến quân Hồi giáo.

Thất bại tại Raqqa - nơi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng tổ chức diễu hành và tiệc tùng mừng chiến thắng hồi năm 2014, là dấu hiệu báo trước sự suy tàn của phong trào nổi loạn này.

SDF cùng hỗ trợ quân sự tối đa của Mỹ, đã bắt đầu chiến dịch chiếm lại vị trí trọng yếu này từ tháng 6 nhằm ngăn cản các cuộc tấn công các nước lân cận cũng như xây dựng căn cứ quân sự của IS.

Một nhân chứng của Reuters vui mừng mô tả lại hình ảnh các người lính và lực lượng dân diễu hành trên đường phố. Những tiếng hô vang các khẩu hiệu từ trong xe quân sự trong khi các chỉ huy nắm chặt tay nhau và mỉm cười trên đống đổ nát và các tòa nhà đầy lỗ thủng quanh quảng trường chính, người này kể lại.

Lực lượng SDF treo lá cờ của mình tại thủ đô Raqqa - Ảnh: Reuters

Lá cờ đen cuối cùng của IS trên nóc bệnh viện quốc gia gần sân vận động đã được những người lính gỡ xuống và thay bằng cờ của lực lượng SDF. Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh quân sự này cho biết: "Chúng tôi biết có thể còn sót lại một số tàn quân cũng như bẫy mìn trong thành phố. Vì vậy, SDF sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cả khu vực".

Một chỉ huy quân đội khác, ông Abjal al-Syriani, cho biết lực lượng của mình đã tìm thấy nhiều tài liệu và vũ khí bị thiêu hủy tại sân vận động trung tâm thủ đô.

Trong suốt chiến dịch, tổ chức nhân đạo quốc tế Save The Children cho biết 270.000 dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, bao gồm cả người già và trẻ em. Phần lớn nhà ở, tòa nhà hay các công trình kiến trúc đều đã bị không kích hoặc bom mìn tiêu hủy.

Cuộc chiến tại Raqqa kết thúc sẽ đánh dấu sự ra đời của một hội đồng dân sự mới được thành lập bởi Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) và các đồng minh chính trị theo mô hình đang hoạt động tại lãnh thổ miền bắc Syria.

Thu Phương (Theo Reuters)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/is-bi-quet-sach-khoi-thu-do-raqqa-syria-a205630.html