Iraq tăng cường hợp tác với Mỹ để thúc đẩy ngành năng lượng

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã có chuyến thăm Mỹ từ đầu tuần này. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực năng lượng.

Văn phòng Chính phủ Iraq hôm qua (18/4) cho biết, nước này đã ký 18 Biên bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ, phần lớn trong số đó về lĩnh vực hợp tác năng lượng. Tuyên bố chung giữa hai nước đánh giá, Iraq có tiềm năng khai thác nguồn tài nguyên khí đốt tự nhiên dồi dào, cũng như tiềm năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và năng lượng tái tạo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Reuters)

Một trong các MoU quan trọng được ký kết giữa hai bên là thỏa thuận nhằm thu giữ khí đốt và chuyển đổi thành điện năng. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Iraq đốt khoảng 17 tỷ m3 khí đốt, trị giá khoảng 8 tỷ USD mỗi năm. Việc xử lý tốt khối lượng khí đốt này sẽ giúp tăng lượng điện sản xuất của Iraq - quốc gia đang gặp khó khăn trong việc sản xuất điện, đồng thời giúp cải thiện môi trường và biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Mỹ và Iraq cũng đàm phán về thời điểm chấm dứt sứ mệnh của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, được thành lập vào năm 2014, với mục đích tiêu diệt các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chuyển sang hợp tác song phương với các quốc gia thành viên liên minh trong phòng chống khủng bố. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp tiếp theo về vấn đề này, dự kiến vào tháng 7/2024, nhằm đánh giá nguy cơ đe dọa của IS, qua đó đưa ra mốc thời gian chấm dứt sứ mệnh của liên quân.

Minh Ngô/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iraq-tang-cuong-hop-tac-voi-my-de-thuc-day-nganh-nang-luong-post1089997.vov