Iraq tấn công vùng đòi ly khai

Ngày 16.10, quân đội Iraq bất ngờ tiến hành chiến dịch quy mô nhằm vào Vùng tự trị người Kurd ở miền bắc nước này, theo Reuters.

Lực lượng Peshmerga của người Kurd ở bắc Kirkuk, Iraq

Căng thẳng leo thang từ cuối tháng 9 sau khi chính quyền người Kurd cho tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập, bất chấp phản đối dữ dội từ Baghdad và một số nước khác.

Sáng qua, lực lượng hai bên nã pháo dữ dội vào nhau và đến chiều, quân đội Iraq tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều cơ sở quan trọng như sân bay và giếng dầu.

Theo Reuters, chính phủ trung ương cho biết sẽ không chiếm đóng thủ phủ Kirkuk của người Kurd, nhưng cảnh báo phe này không được phá hoại hoạt động khai thác dầu khí trong khu vực.

Đáp lại, chính quyền người Kurd tuyên bố Baghdad “sẽ phải trả giá”. Về phần mình, Mỹ kêu gọi hai bên đối thoại, vượt qua “hiểu lầm” để duy trì đoàn kết thống nhất và không gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iraq-tan-cong-vung-doi-ly-khai-890843.html