Iraq nỗ lực nối lại dòng dầu từ Kurdistan

Chính phủ Iraq đang nghiên cứu cách thức để có thế xử lý vấn đề quá hạn thanh toán ước tính gần 1 tỷ USD, nhằm nỗ lực khởi động lại xuất khẩu dầu từ khu vực bán tự trị người Kurd.

Hiệp hội Công nghiệp Dầu mỏ Kurdistan (APIKUR) cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đường ống dẫn dầu Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3, đã khiến Iraq, chính quyền Khu vực người Kurd (KRG) và các nhà khai thác dầu khác thiệt hại tổng cộng 7 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu.

Các thành viên của APIKUR sẽ không khởi động lại hoạt động xuất khẩu qua đường ống, cho đến khi "họ biết rõ ràng rằng họ sẽ được thanh toán như thế nào cho các quyền lợi theo hợp đồng đối với lượng dầu đã bán và giao để xuất khẩu, cũng như doanh số bán loại dầu đó để xuất khẩu trong tương lai", DNO, một trong 6 thành viên của APIKUR, cho hay.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani mới đây cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận về dự thảo sửa đổi điều khoản liên quan cùng với ủy ban tài chính quốc hội", đồng thời nói thêm rằng các công ty hoạt động ở Kurdistan đang chờ việc sửa đổi điều khoản này được thực hiện để có khả năng trang trải chi phí.

Iraq hiện chỉ xuất khẩu dầu thông qua các kho cảng xuất khẩu dầu phía nam, trong khi khoảng 450.000 thùng/ngày xuất khẩu từ các mỏ phía bắc ở Kurdistan đã ngừng hoạt động kể từ tháng 3 do tranh chấp.

Sự bế tắc xảy ra sau phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế trong tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq liên quan đến dầu mỏ của người Kurd. ICC ra phán quyết có lợi cho Iraq, nước đã lập luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên cho phép xuất khẩu dầu của người Kurd qua đường ống Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ và cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ mà không nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Liên bang Iraq.

Kể từ đó, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để khôi phục xuất khẩu bằng cách tìm ra một số điểm chung để tổ chức quá trình phê duyệt nhưng chưa mang lại kết quả thực sự. Về mặt kĩ thuật, dầu của người Kurd đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể khôi phục kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở lại đường ống vào đầu tháng 10. Mặc dù vậy, vẫn chưa có động thái tiến bộ nào và cuộc đấu tranh thực sự hiện vẫn diễn ra giữa Chính phủ Liên bang Iraq và Chính quyền khu vực người Kurd.

Tháng trước, hy vọng về một thỏa thuận đã được khơi dậy khi Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani đến thăm Erbil để thảo luận vấn đề với Chính quyền khu vực người Kurd.

Abdel-Ghani cho biết vào thời điểm đó: "Bước đầu tiên là đồng ý với khu vực và các công ty về việc điều chỉnh các hợp đồng hiện có của họ để phù hợp với hiến pháp của Iraq. Chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận sau ba ngày".

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/iraq-no-luc-noi-lai-dong-dau-tu-kurdistan-702011.html