Iraq đấu thầu thăm dò dầu khí: Công ty Trung Quốc thắng áp đảo

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq ngày 12/5 cho biết các công ty Trung Quốc đã thắng thêm 5 gói thầu để thăm dò các mỏ dầu và khí đốt của Iraq, khi vòng cấp phép thăm dò hydrocarbon của quốc gia Trung Đông này tiếp tục bước sang ngày thứ hai.

Cho đến nay, các công ty Trung Quốc là những công ty nước ngoài duy nhất thắng thầu, nhận giấy phép khai thác 10 mỏ dầu và khí đốt kể từ ngày 11/5, trong khi công ty KAR Group của người Kurd ở Iraq đã nhận được hai giấy phép.

Iraq đang tổ chức vòng cấp phép dầu khí cho 29 dự ánIraq đang tổ chức vòng cấp phép dầu khí cho 29 dự án.

Cụ thể, công ty CNOOC của Trung Quốc đã thắng thầu phát triển mỏ dầu Lô 7 của Iraq, kéo dài khắp các tỉnh miền trung và miền nam Diwaniya, Babil, Najaf, Wasit và Muthanna, Bộ trưởng Dầu mỏ Hayan Abdul Ghani cho biết.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí và Khí tự nhiên Zhongman của Trung Quốc đã nắm giữ phần mở rộng về phía bắc của mỏ Đông Baghdad, ở Baghdad và mỏ Trung Euphrates. Tập đoàn United Energy Group đã thắng thầu phát triển mỏ Al-Faw ở miền nam Basra, trong khi ZhenHua đã thắng thầu phát triển mỏ Qurnain của Iraq ở khu vực biên giới Iraq-Saudi và Geo-Jade đã thắng thầu phát triển dầu khí Zurbatiya của Iraq ở cánh đồng ở phía đông Wasit.

Iraq đang tổ chức vòng cấp phép dầu khí cho 29 dự án trong nỗ lực phát triển các hồ chứa khí đốt khổng lồ nhằm tăng sản lượng phục vụ nhu cầu trong nước và thu hút hàng tỷ USD đầu tư.

Các khối thăm dò trải rộng trên 12 tỉnh ở miền trung, miền nam và miền tây Iraq và lần đầu tiên bao gồm một khối thăm dò ngoài khơi vùng biển Vịnh Arab của nước này. Có hơn 20 công ty đủ điều kiện sơ tuyển, bao gồm các tập đoàn châu Âu, Trung Quốc, Ả Rập và Iraq.

Mỹ không tham gia

Mục tiêu chính của Iraq với vòng cấp phép thứ sáu là tăng sản lượng khí đốt tự nhiên mà nước này muốn sử dụng để đốt các nhà máy điện phụ thuộc nhiều vào khí đốt nhập khẩu từ Iran. Tuy nhiên, không có cuộc đấu thầu nào được thực hiện ở ít nhất hai mỏ có tiềm năng khí đốt lớn, có khả năng làm suy yếu những nỗ lực đó.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia.

Điều đáng chú ý là không có công ty dầu mỏ lớn nào của Mỹ tham gia, ngay cả sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia gặp đại diện các công ty Mỹ trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ vào tháng trước.

Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC sau Arab Saudi, đã bị cản trở trong việc phát triển ngành dầu mỏ bởi các điều khoản hợp đồng được nhiều công ty dầu mỏ lớn coi là bất lợi, cũng như các xung đột quân sự tái diễn và các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị.

Năng lực sản xuất dầu của Iraq đã tăng từ 3 triệu thùng lên khoảng 5 triệu thùng/ngày (bpd) trong những năm gần đây, nhưng sự ra đi của những gã khổng lồ như Exxon Mobil Corp và Royal Dutch Shell Plc do lợi nhuận kém khiến tăng trưởng trong tương lai là không chắc chắn.

Sự phát triển cũng chậm lại do nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị. Iraq từng đặt mục tiêu trở thành đối thủ của nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới Saudi Arab với sản lượng 12 triệu thùng/ngày hoặc hơn 1/10 nhu cầu toàn cầu.

Mộc An

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/iraq-dau-thau-tham-do-dau-khi-cong-ty-trung-quoc-thang-ap-dao-d110631.html