Iran vượt lệnh cấm vận của Mỹ nhờ Trung Quốc và Venezuela; Moldova không 'sánh vai' cùng EU trừng phạt Nga

Xuất khẩu dầu thô của Iran đạt mức cao kỷ lục trong hai tháng cuối của năm 2022 bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ, nhờ các đơn hàng xuất sang Trung Quốc và Venezuela.

Moldova không tham gia trừng phạt Nga vì lo ngại bị cắt nguồn cung khí đốt. (Nguồn: Epa/Dpa)

Hãng tin Reuters ngày 15/1 dẫn thống kê của công ty tư vấn năng lượng SVB International cho biết, xuất khẩu dầu thô của Iran đạt trung bình 1,137 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 12/2022, tăng 42.000 thùng/ngày so với tháng trước đó và là mức cao nhất trong năm.

Công ty tư vấn Petro-Logistics chuyên theo dõi thị trường dầu mỏ cũng cho biết, xuất khẩu dầu thô của Iran đã tăng lên trung bình 1,27 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2022, mức cao nhất kể từ năm 2019.

Iran xuất khẩu dầu thô nhiều nhất là sang thị trường Trung Quốc. Tehran cũng tăng cường xuất khẩu dầu sang Venezuela trong năm qua.

Cũng trong ngày 15/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moldova Daniel Voda tuyên bố, nước này không tham gia cùng Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Nga vì lo ngại rủi ro không nhận được khí đốt từ Nga.

Ông Voda nói: "Moldova không tham gia các biện pháp trừng phạt chống Nga và CH Belarus vì nguy cơ bị cắt nguồn cung cấp khí đốt Nga. Việc hạn chế nguồn cung cấp các nguồn năng lượng từ Nga sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Moldova".

Hồi tháng 11/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Moldova, Nicu Popescu cho biết nước này cần khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1,1 tỷ Euro liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-vuot-lenh-cam-van-cua-my-nho-trung-quoc-va-venezuela-moldova-khong-sanh-vai-cung-eu-trung-phat-nga-213548.html