Iran và cú đòn cực hiểm sau tay áo nhằm vào Israel

Sau Hamas và Hezbollah, Lực lượng dân quân Shiite của Yemen do Iran hậu thuẫn là Houthis đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Israel.

Vào ngày 31 tháng 10, lực lượng quân sự Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang người Shiite được cho là đã nhận sự cung cấp tiền bạc và vũ khí bí mật từ Iran, đã cố gắng một lần nữa tấn công bằng các loại tên lửa vào lãnh thổ Israel, sau cuộc tấn công ồ ạt vào ngày 18/10 vừa qua.

Chuẩn tướng Yahya Sari của Houthi thông báo trong một thông điệp video rằng quân đội đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Israel "để hỗ trợ người dân Palestine bị áp bức và cuộc kháng chiến của các chiến binh của họ (ám chỉ nhóm vũ trang Hamas của Palestine)".

“Với sự giúp đỡ của Đấng toàn năng, các lực lượng vũ trang của chúng ta đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như một số lượng lớn máy bay không người lái vào các mục tiêu khác nhau của kẻ thù Israel trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng” – ông Yahya Sari tuyên bố.

Cần lưu ý rằng đã xảy ra nội chiến ở Yemen từ năm 2014 và từ năm 2015 đã có sự can thiệp của nước ngoài bởi lực lượng liên minh của một số quốc gia Ả Rập, đứng đầu là Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, liên quân các nước dòng Sunni Ả rập đã không thể đánh bại được nhóm vũ trang Houthi, khiến Trung Đông sa vào một cuộc khủng hoảng khác kéo dài gần một thập kỷ, biến khu vực rốn dầu của thế giới trở thành điểm nóng tiềm tàng của thế giới.

Để đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Israel, các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ, hệ thống phòng không ở Saudi Arabia và hệ thống phòng thủ tên lửa ở Israel đã được triển khai.

Hiện chính quyền Tel Aviv đang xem xét cách phản ứng, trong đó tập trung vào quyết định khó khăn từ cấp cao nhất là “liệu có nên phản ứng toàn diện trước cuộc tấn công của Houthi hay không”.

Một đoạn video cũng xuất hiện trên Internet, đoạn phim được cho là ghi lại chuyến bay của ba tên lửa hành trình Quds của Iran do lực lượng Houthis phóng từ Yemen bay tới lãnh thổ Israel.

Theo giới truyền thông phương Tây, số tên lửa và UAV Houthi đã bị một tàu khu trục của Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Hetz-2 của Israel đánh chặn.

Theo báo cáo từ Tel Aviv, những mục tiêu này bị bắn hạ gần thành phố cảng Eilat của Israel.

Ngoài ra, lực lượng Houthi còn công bố hình ảnh đe dọa tấn công trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Israel nằm ở sa mạc Negev, gần thành phố Dimona.

Đây được coi là cái nôi hạt nhân bí mật của Tel Aviv, nơi sản xuất nhiên liệu hạt nhân làm giàu ở mức cao để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Việc trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dimona bị tấn công tên lửa là nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất đối với đất nước Do Thái bởi mục tiêu cực kỳ quan trọng này còn nằm trong tầm ngắm của hàng nghìn tên lửa tầm xa Iran và hàng vạn tên lửa của một nhóm vũ trang thân Iran khác là Hezbollah của Lebanon.

Các chuyên gia phân tích thống nhất cho rằng, Iran sẽ không ra mặt trực tiếp đối đầu với Israel, mà tiến hành một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”, thông qua các lực lượng dân quân vũ trang do nước này hậu thuẫn ở Trung Đông, gồm có nhóm Hamas của Palestine, lực lượng Houthi ở Yemen và phong trào Hezbollah ở Lebanon và các nhóm dân quân người Shiite ở Iraq, Syria.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/iran-va-cu-don-cuc-hiem-sau-tay-ao-nham-vao-israel-post659545.html