Iran tuyên án phạt tù các đối tượng làm gián điệp cho Mỹ

4 công dân Iran và hai người Mỹ gốc Iran bị tòa án Iran tuyên phạt 10 năm tù vì tội danh làm gián điệp và hợp tác với Chính phủ Mỹ.

Cảnh sát Iran. (Nguồn: farsnews.com)

Ngày 19/10, Kênh truyền hình Press của Iran đưa tin 4 công dân Iran và hai người Mỹ gốc Iran bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù vì tội danh làm gián điệp và hợp tác với Chính phủ Mỹ. Trong số các đối tượng bị kết án, hai người Mỹ gốc Iran là cha con.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị giới chức Iran thả ngay lập tức hai công dân Mỹ gốc Iran, bị các lực lượng an ninh Tehran bắt giữ lần lượt vào tháng 10/2015 và tháng 3/2016. Một trong hai người này từng làm việc cho công ty dầu khí Crescent Petroleum.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác đề nghị này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi tuyên bố chính phủ và người dân Iran không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của nước này.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-tuyen-an-phat-tu-cac-doi-tuong-lam-gian-diep-cho-my/411691.vnp